Bình Định: Có hay không chính quyền ngó lơ cho hoạt động khai thác đất sét trái phép?

Ngày 30/7/2018, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài 'Vân Canh (Bình Định): Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác cát và đất sét trái phép', trong đó phản ánh Doanh nghiêp tư nhân (DNTN) Thành Thi hoạt động khai thác đất sét trái phép tại thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh. Sau khi báo đăng đến nay doanh nghiệp này không còn hoạt động khai thác đất sét trái phép, mà thay vào vị trí đó là Cơ sở sản xuất gạch Hà Linh.

Doanh nghiệp tư nhân Thành Thi ngừng khai thác đất sét trái phép tại tục danh Gò Giữa thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển thì Cơ sở sản xuất gạch Hà Linh nhanh chóng thế chỗ khai thác

Lợi dụng việc cải tạo những diện tích ruộng sản xuất nông nghiệp không đạt chất lượng của một số hộ dân tại tục danh Gò Giữa, thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, DNTN Thành Thi khai thác, vận chuyển đất sét ra ngoài khu vực gây bụi khiến người dân trong thôn bức xúc phản ánh đến PV Báo TN&MT. Sau khi Báo Điện tử TN&MT phản ánh sự việc trên thì DNTN Thành Thi đã ngưng hoạt động khai thác đất sét và đang lập thủ tục làm hồ sơ xin được cấp phép.

Ngay khi DNTN Thành Thi ngừng khai thác đất sét trái phép tại tục danh Gò Giữa, thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển thì Cơ sở sản xuất gạch Hà Linh nhanh chóng thế chỗ khai thác. Cơ sở này khai thác trong một thời gian dài cùng với DNTN Thành Thi nhưng không bị chính quyền và cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Hiện trường khai thác đất sét hơn là cải tạo đất ruộng sản xuất

Theo ghi nhận của PV thì khu vực mà Cơ sở sản xuất gạch Hà Linh đang tiến hành lợi dụng cải tạo đất ruộng để khai thác đất sét trái phép nham nhở, nhiều hố sâu lồi lõm của hiện trường khai thác đất sét hơn là cải tạo đất ruộng sản xuất. Hoạt động này diễn ra khá lâu, giữa ban ngày và hàng ngày. Một người dân ở thôn Chánh Hiển nói: “Sáng 23/8, mấy chiếc xe Chiến Thắng vẫn chạy lấy, chở đất bình thường, lâu nay xe vẫn chạy chở đất ra ngoài”.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Trần Kim Vũ- Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết: “Xã Canh Hiển trước đây có đề xuất chủ trương khai hoang vỡ hóa. Sau đó lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh nhưng chưa được phê duyệt. Sau đó, xây dựng đề án cải tạo mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp xin tận dụng đất sau khi cải tạo để làm vật liệu xây dựng. Khi làm thì doanh nghiệp cải tạo mặt bằng đưa đất màu vào để san ủi mặt bằng sản xuất, UBND xã phải giám sát việc này. UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND xã làm việc với doanh nghiệp”.

Khai thác đất sét trái phép nham nhở, nhiều hố sâu lồi lõm

Phần lớn hiện nay các doanh nghiệp thường lợi dụng việc cải tạo đất ruộng sản xuất, san ủi mặt bằng thực hiện các dự án khu dân cư từ nguyên gốc đất ruộng đều khai thác lấy đất sét lên rồi dùng đất thường đổ xuống thay thế. Một xe đất sét lợi nhuận gấp 3-5 lần xe đất thường cùng loại. Nếu không có sự giám sát hoặc tiếp tay của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thì rất khó phát hiện, bắt giữ phương tiện, xử lý vi phạm.

Vụ việc DNTN Thành Thi ngang nhiên khai thác đất sét dưới hình thức cải tạo đồng ruộng trong thời gian dài nay tạm ngưng hoạt động chỉ sau khi báo chí phản ánh. DNTN Thành Thi ngưng thì Cơ sở sản xuất gạch Hà Linh lại thế chỗ khai thác ngay tại cùng một vị trí.

Vậy trách nhiệm của chính quyền cùng cơ quan chức năng địa phương là UBND xã Canh Hiển, Phòng TN&MT huyện Vân Canh ở đâu khi tình trạng khai thác đất sét trái phép vẫn tiếp diễn, có hay không có sự “bảo kê” để mặc cho doanh nghiệp ý tự khai thác trái phép trục lợi nguồn tài nguyên mà không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản?!.

Mỹ Bình

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/binh-dinh-co-hay-khong-chinh-quyen-ngo-lo-cho-hoat-dong-khai-thac-dat-set-trai-phep-1257634.html