Bình Định: Đầu tư 2 tỷ đồng xây chợ tạm Mộc Bài

Ngày 27/9, ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho hay các cơ quan chức năng huyện này đã lên phương án xây dựng chợ tạm để tiểu thương sớm khôi phục buôn bán. Dự kiến chi phí xây dựng chợ tạm khoảng 2 tỷ đồng.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định (bìa phải) bàn chuyện xây lại chợ Mộc Bài với lãnh đạo huyện Hoài Ân.

Sau khi khảo sát tình hình thiệt hại sau vụ cháy chợ Mộc Bài nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ (Huyện Hoài Ân, Bình Định), tại cuộc họp đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại do cháy chợ Mộc Bài được Sở Công Thương chủ trì tổ chức chiều 25/9, các ngành chức năng liên quan thống nhất đề xuất tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để huyện Hoài Ân xây dựng chợ tạm. Phần chi phí còn lại do ngân sách huyện cân đối.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc, qua thống kê sơ bộ, trong tổng số 35 tỷ đồng thiệt hại sau vụ cháy chợ Mộc Bài, các hộ tiểu thương thiệt hại gần 30 tỷ đồng. Các sở, ngành của tỉnh đang phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh để có phương án hỗ trợ phù hợp cho từng hộ dựa trên mức thiệt hại cụ thể.

Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/binh-dinh-dau-tu-2-ty-dong-xay-cho-tam-moc-bai-post250120.html