Bình Định đề nghị hỗ trợ trục vớt tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn

Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải hỗ trợ địa phương tiến hành trục vớt 6 tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ địa phương tiến hành trục vớt tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, kịp thời thông luồng lạch, đảm bảo cho các tàu ra, vào cảng Quy Nhơn xếp dỡ hàng hóa .

Quây phao để tránh dầu tràn. (Ảnh Thành Long)

Trước đó, cơn bão số 12 đã làm 10 tàu hàng bị chìm và mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn. Hiện vẫn còn 6 tàu bị chìm, 2 tàu mắc cạn ở khu vực này. Thời gian qua, các chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án và tiến hành trục vớt các tàu bị chìm.

Tuy nhiên, việc trục vớt các tàu bị chìm rất chậm, ảnh hưởng lớn đến việc tàu ra, vào cảng Quy Nhơn để xếp dỡ hàng hóa. Hiện nay, các tàu tải trọng lớn chưa thể ra vào cảng Quy Nhơn, làm tăng chi phí và thời gian chờ đợi vào cảng xếp dỡ hàng hóa, gây thiệt hại cho doanh nghiệp./.

CTV Xuân Nguyên/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-de-nghi-ho-tro-truc-vot-tau-hang-bi-chim-tren-bien-quy-nhon-699705.vov