Bình Định: Dọn mật mía dưới hầm tàu, 3 thủy thủ ngạt khí tử vong

Khi tàu Thành Công 98 chở mật mía cập cầu cảng Tân Cảng miền Trung, 3 thủy thủ của tàu xuống dọn vệ sinh thì bị ngạt khí rồi tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nói trên, báo Người Lao Động thông tin, khoảng 13h30 ngày 11/4, lực lượng cứu hộ đã đưa 3 thi thể nạn nhân tử vong trong hầm tàu Thành Công 98 (thuộc công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát, trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) đang đậu tại cảng Tân Cảng miền Trung (phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nạn nhân được xác định gồm: Phạm Trọng H., Bách Văn S. và Nguyễn Đức Q. (chưa rõ năm sinh, quê ở các tỉnh phía Bắc), thủy thủ của tàu Thành Công 98.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân từ hầm hàng ra ngoài (Ảnh: Báo Bình Định).

Theo báo Thanh Niên, thông tin ban đầu từ công ty CP Tân Cảng miền Trung, tàu Thành Công 98 do ông Nguyễn Đức Tuấn làm thuyền trưởng, chở mật mía cập cầu cảng Tân Cảng miền Trung vào lúc 8h30 cùng ngày.

Đến trưa cùng ngày, 1 thủy thủ xuống hầm tàu Thành Công 98 dọn dẹp vệ sinh thì bị ngạt khí, ngất tại chỗ. 1 thủy thủ khác xuống hầm tàu để ứng cứu đồng nghiệp cũng bị ngất. Thủy thủ thứ 3 xuống hầm tàu cũng gặp tai nạn tương tự.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã huy động nhân lực, phương tiện tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

3 thủy thủ tử vong dưới hầm tàu hàng Thành Công 98 (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Lãnh đạo cảng Tân Cảng miền Trung thông tin với báo Người Lao Động, đơn vị đang xin ý kiến cấp trên để hỗ trợ cho các nạn nhân của tàu Thành Công 98 tử vong khi tàu đang neo đậu tại cảng này để xếp dỡ hàng.

Hiện, sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định đang thành lập đoàn thanh tra để thanh tra, xác minh vụ việc.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/binh-dinh-don-mat-mia-duoi-ham-tau-3-thuy-thu-ngat-khi-tu-vong-a366069.html