Bình Định hạn chế thuyền viên trên 5 tàu biển của Trung Quốc lên bờ

Trước mắt, ngành chức năng tỉnh Bình Định tạm thời hạn chế lên bờ cũng như tiếp xúc giữa các thuyền viên với người trên bờ.

Chiều nay (2/2), Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các thuyền viên trên 5 tàu biển Trung Quốc mới đến neo đậu khu vực cảng Quy Nhơn.

Ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, 5 tàu biển Trung Quốc đang neo đậu ở khu vực cảng Quy Nhơn đều là tàu hàng. Hiện, các đơn vị kiểm dịch quốc tế tại Cảng vụ Quy Nhơn đang theo dõi, giám sát sức khỏe của các thuyền viên để kịp thời phát hiện, do chủng mới của virus Corona.

Tàu neo đậu tại cảng (Ảnh minh họa)

Tàu neo đậu tại cảng (Ảnh minh họa)

Theo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, trên mỗi tàu có từ 15 - 20 thuyền viên ở thường trực trên tàu hàng nên dễ kiểm soát hơn. Trước mắt, ngành chức năng tỉnh Bình Định tạm thời hạn chế lên bờ cũng như tiếp xúc giữa các thuyền viên với người trên bờ.

« Cảng vụ tạm thời hạn chế tối đa việc thuyền viên lên tiếp xúc với người trên bờ. Đến ngày thứ 2 này sẽ triệu tập cuộc họp giữa 6 cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp liên quan để thống nhất phương án, quy trình cụ thể. Những người trên tàu đều là thuyền viên nên việc quản lý cũng dễ hơn khách du lịch, khi chưa được phép họ sẽ ở dưới tàu », ông Quang cho biết./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-han-che-thuyen-vien-tren-5-tau-bien-cua-trung-quoc-len-bo-1005822.vov