Bình Định: Hoa kiểng Tết nhiều giống mới, nhiều mức giá

Mùa hoa Tết 2020, các cơ sở kinh doanh hoa, cây cảnh ở Bình Định, đã nhập thêm nhiều giống mới, với nhiều mức giá khá nhau.

Năm nay, dự kiến, thị trường hoa, cây cảnh khởi động sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày, do nắng ấm nhiều và khoảng cách giữa Tết Dương lịch và Âm lịch ngắn.

Các loại hoa lan đã sẵn sàng chưng Tết

Các loại hoa lan đã sẵn sàng chưng Tết

Nhiều loại hoa, cây cảnh quen thuộc như lan hồ điệp, hồng, cúc, ly, đỗ quyên, cẩm tú cầu có giá 60 - 180 nghìn đồng/chậu. Khách hàng có xu hướng lựa chọn hoa có màu sắc rực rỡ, giá rẻ hơn, lại dễ chăm sóc, có hoa ngọc thảo, hoa cánh tiên, cúc pico…

Riêng hoa lan, đã có hơn 100 loại, khách có thể lựa chọn từ mức vài chục nghìn đồng, đến vài triệu đồng/ giò, chậu hoa.

Cửa hàng hoa lan Sanh Thức (78 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn), có khá nhiều giống hoa như: Ngọc điểm Thái, hoàng thảo Úc, cattleya, giả hạc bông đỏ, giả hạc rồng đỏ, trầm hồng long, trầm parashi, trầm nestor…, giá dao động từ 120.000 - 1,8 triệu đồng/cây.

Theo chị Hồ Thị Thảo, chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh, năm nay, khoảng cách Tết Dương lịch với Tết Nguyên đán, ngắn hơn mọi năm, nên khách hàng ở TP Quy Nhơn mua hoa, cây cảnh sớm hơn, vì vậy, các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Các loại phụ kiện đi kèm như chậu, phân bón, đất… cũng đã sẵn sàng, vì sau khi hàng được chuyển về, sẽ cắt tỉa lại, tưới nước, để cây khỏe mạnh, tán đều, ra hoa đẹp, mới hút khách.

Đặc biệt, cây cảnh mini như kim tiền, vạn thiên thanh, thiết mộc lan, cây đại lộc, đại phú quý… với ý nghĩa đem lại sự may mắn, thu hút tài lộc cũng đang hút kháh. Giá bán 150 - 500 nghìn đồng/cây.

Chị Nguyễn Hạnh Nguyên, nhân viên ngân hàng ở TP Quy Nhơn, cho biết: “Khi thấy nhiều người mua loại cây tùng thơm về chưng, tôi cũng tìm hiểu và mua chưng ở văn phòng. Đây là cây cảnh mini mới, hương thơm dễ chịu, dễ chăm sóc, và màu xanh lá dịu mát”.

Hiện, tùng thơm đang là sản phẩm bán chạy nhất, tại các cửa hàng hoa, cây cảnh, với giá 120 - 150 nghìn đồng/cây. Tùng thơm lại dễ trang trí vào dịp Giáng sinh và đón năm mới.

Theo những người sành điệu hoa, cây cảnh, thì khách hàng nên tham khảo ý kiến của người xung quanh, để mua ở những cửa hàng, nhà vườn có uy tín.

Khi mua cần kiểm tra kỹ thân, cành, gốc…. đồng thời, tìm hiểu về môi trường sống, cách chăm sóc, để xem có phù hợp với điều kiện của mình không, tránh bị chủ cửa hàng, chủ vườn tư vấn chiều theo ý người mua để bán hàng.

Vườn hoa hồng của anh Trần Xuân Minh, phường Nhơn Phú, thuộc loại lớn nhất ở TP Quy Nhơn. Tại đây, các loại hồng cổ Hải Phòng, Sa Pa, Pháp, Nhật, Anh… được di thực, nhân giống để thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Màu sắc hoa rất phong phú, từ trắng, đỏ, hồng, cam, tím, xanh… Hoa chùm, hoa đơn đều đủ cả. Hiện, cơ sở có hàng nghìn gốc hoa hồng, tùy vào lớn, nhỏ, dao động từ 150 - hơn 1 triệu đồng/cây.

Ngoài ra, một số điểm hoa khác cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị hoa cho thương lái. Theo các chủ vườn ở phường Bình Định, TX An Nhơn, năm nay, trồng hơn 20.000 chậu cúc để cung ứng thị trường. Nếu hoa nở đúng Tết, chủ vườn hy vọng bán được giá cao.

Tại thôn Bình Lâm (xã Phước Hòa, Tuy Phước), người dân không chỉ trồng cúc đại đóa, pha lê, mà còn có nhiều loại hồng, với màu chủ đạo là đỏ nhung; các loại cúc, chủ yếu là đồng tiền, cúc nút, đủ màu sắc.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, thôn Bình Lâm, chia sẻ: “Đợt bão số 5 vừa rồi, cuốn sạch vườn hoa cúc đồng tiền. May mà tôi gầy lại được gần 1.000 cây hoa cúc và hồng. Dự kiến, cây sẽ cho hoa kịp Tết. Các loại hoa ở vườn đã được thương lái đặt mua”.

Nghệ An: Nắng ấm, người trồng đào lo thất thu

Những ngày gần đây, thời tiết nắng ấm, khiến các hộ trồng đào Tết ở Nghệ An không khỏi lo lắng, vì nếu nhiệt độ vẫn duy trì như vậy, khả năng đào sẽ nở sớm.

Tuốt lá để cây tập trung dinh dưỡng tạo nụ hoa đào. Ảnh: Việt Hùng

Mặc dù thường xuyên cập nhật thời tiết, để có cách chăm sóc, thế nhưng ông Nguyễn Văn Hợi, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) không khỏi lo lắng vì thời tiết đang nắng ấm, có thể hoa đào sẽ nở sớm hơn dự kiến.

Ông Hợi cho biết, ông có hơn 200 gốc đào, gần 1 ha, trồng ở vùng đất đồi ven biển. Cũng như các năm, khoảng mùng 5/11 Âm lịch, ông tuốt lá để cây tập trung nuôi dưỡng, phát triển nụ hoa.

Vụ hoa Tết năm ngoái, với kinh nghiệm và kỹ thuật của mình, hàng trăm gốc đào nở đúng Tết Nguyên đán, đem về nguồn thu cao. Song, trong điều kiện thời tiết nắng ấm hơn 1 tuần nay, khiến ông lo lắng, hoa sẽ nở trước Tết.

Huyện Quỳnh Lưu hiện có hàng chục hộ trồng đào, với hàng nghìn gốc, tập trung ở các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Tân, Tiến Thủy... Từ năm 2015 trở lại đây, các hộ dân miền núi đã phát huy lợi thế, để đưa cây đào Tết vào trồng, để tăng thu nhập.

Do đó, nhiều hộ đã đầu tư tiền bạc, công sức, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi về chăm sóc, tạo dáng cho cây, chờ ngày thu hoạch.

Tuy nhiên, bà con cho biết, không phải như các loại cây khác, hoàn toàn dựa vào giống, kỹ thuật là có thể chăm sóc, phục hồi được, duy nhất có cây đào phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Song, bà con trồng đào ở Quỳnh Lưu vẫn tập trung chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để hoa nở đúng dịp Tết.

Không chỉ ở Quỳnh Lưu, bà con trồng đào huyện Yên Thành, cũng đang thấp thỏm, vì thời tiết nắng ấm, có thể gây bất lợi cho nông dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, một số hộ thay vì tuốt lá sớm như các năm trước, thì nay tuốt lá muộn hơn.

Bà Hồ Thị Lý, xã Kim Thành (Yên Thành) cho biết, bà có hơn 500 gốc đào, như các năm thì từ 5 - 10/11 âm lịch, bà con đã xong công đoạn tuốt lá; nhưng năm nay do nắng nóng, nên việc tuốt là chậm hơn khoảng 10 ngày. Nếu nắng ấm kéo dài 10 - 15 ngày nữa, rồi chuyển sang rét đậm, thì xem như được mùa.

“Khi gần Tết, nếu hoa chưa bung nụ, thì việc chăm sóc để hoa kịp nở, cũng dễ dàng hơn. Bà con chỉ việc tưới nước thường xuyên 2 - 3 ngày/lần là tạo điều kiện để hoa nở”, bà Lý cho biết.

Nghệ An là địa phương phát triển nghề trồng đào, tập trung nhiều nhất ở huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Nghĩa Đàn... Từ trồng đào, trung bình mỗi hộ thu nhập 50 - 100 triệu đồng/năm.

Những ngày gần Tết, thương lái từ khắp nơi đổ về các làng đào ở xứ Nghệ, để thu mua từng xe ô tô tải, chở đi bán ở các chợ. Đào được bán cả gốc, hoặc cắt từng cành, giá dao động từ 300 đến hàng triệu đồng/gốc.

Thừa Thiên Huế: Nhiều vườn mai tất bật trẩy lá

Còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, thời điểm này nhiều chủ vườn trồng mai Tết (hoàng mai) ở Huế đang trẩy lá, với hy vọng đón Tết ngập tràn sắc vàng; hoa được nhiều người mua hoặc đến thuê.

Hoàng mai cổ thụ rất cao, công nhân phải dùng xe cẩu mới có thể lặt hết lá

Trẩy lá được xem là công đoạn quan trọng, quyết định ít nhiều việc nở hoa của hoàng mai.

Dọc các vườn chuyên trồng hoàng mai chậu, mai cành, từ trung tâm TP. Huế, đến các vùng: Hương Thủy, Phú Vang, nhiều chủ vườn đang tranh thủ lặt lá.

Khí hậu năm nay được xem là lý tưởng của hoàng mai, nên nhiều chủ vườn đang trông chờ vào một năm “rủng rẻng”.

“Năm thì mưa quá trời, hoa không ra kịp. Năm thì mùa đông mà nắng gắt như mùa hè, khiến cả vườn nở bung. Riêng năm ni thời tiết hợp lý, hy vọng hoàng mai sẽ nở đúng Tết” – anh Nguyễn Đăng Tiến (Phú An, Phú Vang), cho biết.

Đang lặt lá cho hơn 40 chậu hoàng mai, anh Tiến cho biết, rất lâu rồi mới thấy vườn mai cho nụ đều như thế. Nhiều cây cao quá tầm đứng, phải dùng ghế mới có thể lặt hết được lượng lá dày đặc.

Công việc này nhìn vào tưởng đơn giản, nhưng phải mất cả tuần. Có vườn, lượng mai lên đến cả trăm chậu, phải thuê người lặt mới kịp.

Không riêng anh Tiến, nhiều vườn mai có tiếng ở Huế, cũng đang nhộn nhịp. Đây là công đoạn quan trọng, nên người lặt lá chăm chú rất kỹ, một tay giữ chặt từng cành, tay còn lại giật lá mai theo hướng ngược lại, sao cho không bị gãy cành, bong tróc nụ.

Một cụ ông trên đường Lê Quý Đôn (TP. Huế) bảo rằng, đây là công việc vô cùng công phu và tốn nhiều thời gian. Tùy từng cây mai, việc nở nụ như thế nào, mới quyết định lặt lá cây nào trước.

“Năm nay, thời tiết này, lặt lá mai dần là vừa, khả năng Tết Nguyên đán, sẽ nở đúng dịp, rất đẹp"

Cụ cho biết thêm, có năm thậm chí không có lá để lặt, bởi nắng nóng, cây tự rụng, hoa nở bung. Song, gần 100 chậu mai năm nay hy vọng sẽ… hái ra tiền, bởi đã có nhiều người hỏi dò để thuê, mua.

Một trong những vườn mai nổi tiếng gần 150 gốc, hàng chục năm tuổi, nằm ở công viên đường Lê Duẩn, TP. Huế cũng đang được chăm sóc, lặt lá.

Các công nhân cho biết, đã lặt lá cho mai 10 ngày qua, nhưng vì số lượng quá nhiều, cây cao nên gặp rất khó khăn. Hiện, có cây cao trên 5 mét, không thể dùng thang, mà phải bằng xe cần cẩu, mới có thể lặt hết lá trên đọt. Và phải mất cả tuần nữa mới lặt xong vườn mai.

“Ngoài ra, tùy thời tiết mà tưới nước, tưới quá nhiều sẽ nở sớm, tưới ít mai bị khô, ảnh hưởng đến việc nở. Vì thế chỉ tưới vừa đủ, giữ ẩm cho gốc đến khi nở”. Nếu thời tiết này duy trì đến Tết, chắc chắn vườn hoàng mai này sẽ “trúng đậm”.

Ông Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Kỹ thuật – Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho rằng, ngoài vườn mai này, các vườn mai khác trên địa bàn năm nay rất vui, bởi thời tiết thuận lợi.

Khả năng năm nay, người trồng mai thắng lợi, thị trường mai Tết đa dạng, người mua có thể chọn được cho mình một chậu, nhành mai ưng ý.

An Như (Tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/binh-dinh-hoa-kieng-tet-nhieu-giong-moi-nhieu-muc-gia-post32444.html