Bình Định khai mạc lễ hội du lịch 'Thiên đường biển - rực rỡ sắc màu'

Khởi đầu mùa du lịch hè, Bình Định khai mạc lễ hội du lịch với chủ đề Quy Nhơn – Thiên đường biển – Rực rỡ sắc màu' thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

 Hàng nghìn người dân, du khách tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn thưởng thức chương trình lễ hội du lịch với chủ đề: "Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu". Ảnh: Dũng Nhân.

Hàng nghìn người dân, du khách tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn thưởng thức chương trình lễ hội du lịch với chủ đề: "Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu". Ảnh: Dũng Nhân.

Tối 29/4, Bình Định khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề: "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu" thu hút hàng nghìn người dân, du khách đổ về TP Quy Nhơn vui chơi, thưởng thức chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc giữa miền đất võ và thiên đường biển đảo.

Tại lễ khai mạc, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết từ lâu Bình Định được thiên nhiên ban tặng nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh, vũng, vịnh, bãi tắm đẹp chạy suốt chiều dài 134 km bờ biển, với nguồn tài nguyên thiên nhiên du lịch phong phú.

Những năm gần đây, Bình Định được ví như “ngôi sao nối ngôi” trên bản đồ du lịch miền Trung. Trong đó Quy Nhơn là một trung tâm hành chính lớn, một thành phố đẹp của tỉnh Bình Định.

Du lịch Quy Nhơn thu hút du khách bởi đường bờ biển dài chạy ôm quanh thành phố tạo thành một hình bán nguyệt duyên dáng. Nước biển xanh trong và những địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp như Ghềnh Ráng, bãi Hoàng Hậu, biển Trung Lương,…

Lễ hội khinh khí cầu thu hút người dân, du khách đến Quy Nhơn tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Giang, những năm gần đây, du lịch Quy Nhơn - Bình Định đã bứt phá, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.

Năm 2022, Bình Định đón hơn 4,1 triệu lượt khách, tăng 1,8 lần so với năm 2021. Doanh thu du lịch đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021. Đây là nền tảng quan trọng để du lịch tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025.

Lễ hội du lịch năm nay là một hoạt động kích cầu du lịch nội địa và du lịch quốc tế trong giai đoạn bình thường mới, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy, mong muốn từ sau buổi lễ này Bình Định sẽ đẩy mạnh quảng bá xúc tiến các loại hình, sản phẩm du lịch. Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu về các chương trình du lịch của tỉnh góp phần tôn vinh vẻ đẹp của quê hương gắn với việc phát huy các loại hình văn hóa đặc sắc.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/binh-dinh-khai-mac-le-hoi-du-lich-thien-duong-bien-ruc-ro-sac-mau-post1426959.html