Bình Định kỳ vọng đón 'sếu đầu đàn' sau hội nghị xúc tiến đầu tư

Tỉnh Bình Định kỳ vọng đón những doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư lớn là 'sếu đầu đàn' để tạo động lực phát triển.

Chiều 29-3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024. Hội nghị đã thu hút các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp cùng gần 500 doanh nghiệp, tập đoàn, doanh nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Định tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: VĨ HẠ

Phấn đấu là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, Bình Định phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Tỉnh sẽ là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của Vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế.

Các đại biểu tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định. Ảnh:TD

Ông Tuấn thông tin, kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên các trụ cột tăng trưởng: công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch, cảng biển - logistics, đô thị hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn kỳ vọng đón những nhà đầu tư lớn sau hội nghị. Ảnh:BTC

Theo đó, tỉnh tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, Bình Định muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm cao của cả nước.

Chủ tịch Bình Định cho hay, tỉnh không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bình Định đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông để tạo kết nối, thu hút trong đầu tư. Ảnh:TT

Theo ông Tuấn, tỉnh đang phát triển hệ thống kết cầu hạ tầng khá nhanh và đồng bộ với các trục đường hướng Bắc - Nam. Cùng đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm cảng Quy Nhơn; quy hoạch và bổ sung các cảng biển nước sâu quy mô lớn ở khu vực phía Bắc tỉnh; đầu tư, nâng cấp cảng hàng không Phù Cát từng bước thành cảng hàng không quốc tế.

Bình Định cũng đã đầu tư nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chuẩn bị nhiều quỹ đất sạch, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư dự án. Giá thuê hạ tầng một số khu công nghiệp ở Bình Định từ 25 USD - 60 USD/m2 trong 50 năm. Mức giá này hiện thuộc diện thấp so với nhiều nơi trong cả nước.

"Ngoài những cam kết đồng hành, tỉnh thành lập tổ công tác của tỉnh để hỗ trợ xúc tiến đầu tư, tiếp nhận thông tin, kết nối hỗ trợ cho doanh nghiệp nhanh nhất"- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.

Cam kết đồng hành với nhà đầu tư

Tại hội nghị, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, đánh giá Bình Định phát triển đồng bộ cả đô thị và nông thôn, đặc biệt là kinh tế biển. Thuận lợi có, tiềm năng và thế mạnh ở Bình Định cũng rất rõ. Song Bình Định lại thiếu 'sếu đầu đàn' trong những lĩnh vực trụ cột, do vậy chưa có sự bứt phá để phát triển.

TS Trần Du Lịch nhìn nhận Bình Định hội đủ tiềm năng nhưng thiếu "sếu đầu đàn" dẫn dắt để bứt phá. Ảnh:BTC

"Bình Định đi sau nhưng có thể “đi tắt, đón đầu” để phát triển. Đặc biệt trong phát triển và cung cấp chứng chỉ carbon cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước” - TS Trần Du Lịch nói thêm.

Trong khi đó, ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam, đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của Bình Định. Ông cho biết, trước, trong và sau hội nghị xúc tiến này, các doanh nghiệp UAE nghiêm túc thảo luận để xúc đầu tư vào Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng.

Tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bình Định rất rõ ràng. Các dư địa trong hút đầu tư, chính sách, cơ chế của tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh Bình Định và các chuyên gia phân tích kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý Bình Định phải giải quyết hài hòa bài toán tạo cạnh tranh và liên kết vùng trong phát triển. Ảnh:BTC

“Bình Định cần phải làm sao để vừa giữ được thế cạnh tranh vừa tạo được liên kết vùng trong phát triển để thu hút được các nhà đầu tư lớn. Khi các địa phương đều có những lợi thế về tài nguyên, về đất đai… thì nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản chính là “giá trị mềm” cộng thêm và là điểm then chốt để các nhà đầu tư lựa chọn”- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gợi ý.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh phải đồng hành với nhà đầu tư. Chặng đường đi nhiều khó khăn nếu không đồng hành với nhà đầu tư khó thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, hội nghị này đã giúp Bình Định có thêm định hướng toàn diện trong thu hút đầu tư sắp tới. Đây cùng là một bước tiến quan trọng trong việc đưa Bình Định thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình Định kỳ vọng đón những nhà đầu tư lớn thông qua việc trao chứng nhận hợp tác, biên bản ghi nhớ. Ảnh: THU DỊU

“Chúng tôi cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn, công bằng, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh” – ông Dũng nói.

Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết

Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển giữa UBND tỉnh Bình Định với Bộ TT&TT, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tỉnh Bình Định cũng trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ cho sáu nhà đầu tư với 18 dự án, trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho năm dự án.

UBND tỉnh Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2024-2025. Ảnh: THU DỊU

THU DỊU

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-dinh-ky-vong-don-seu-dau-dan-sau-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-post782850.html