Bình Định: Rủ nhau ra mương tắm và bắt cá, 3 cháu bé bị đuối nước tử vong

Cùng rủ nhau ra bờ mương để tắm và bắt cá không may 3 cháu bé bị đuối nước tử vong.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16/3, cháu T.H.N (SN 2013), T.L.A.Q (SN 2008), T.L.A.D (SN 2012) rủ nhau ra bờ mương thuộc thôn An Đức, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định để tắm và bắt cá.

Đến khoảng 18 giờ ngày 16/3, người dân địa phương phát hiện trên bờ mương có 2 chiếc xe đạp, 3 đôi dép, quần áo, mũ trẻ em nhưng không thấy người.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nghi ngờ có trẻ bị đuối nước, người dân hô hoán và huy động bà con sống xung quanh xuống mương tìm kiếm thì phát hiện 3 đứa trẻ chết chìm dưới nước.

Được biết, trong 3 cháu có 2 cháu T.L.A.Q và T.L.A.D là anh em ruột.

Đến chiều muộn cùng ngày, gia đình đã hoàn tất thủ tục an táng cho các cháu. UBND xã Cát Trinh cũng đến thăm hỏi và động viên, hỗ trợ gia đình.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/binh-dinh-ru-nhau-ra-muong-tam-va-bat-ca-3-chau-be-bi-duoi-nuoc-tu-vong-d21176.html