Bình Định: Sau tai nạn giao thông, vác xe máy chặn đầu tàu hỏa

Sau khi người thân bị tai nạn, ông Trần Văn Thể đã dùng xe máy đặt trên đường ray chặn tàu hỏa, yêu cầu xử lý vụ tai nạn giao thông.

Ngày 19.7, Công an phường Đống Đa (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đơn vị vẫn đang xem xét, giải quyết việc ông Trần Văn Thể có hành vi cản trở đoàn tàu SQN1.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16.7, khi tàu SQN1 được lệnh xuất phát tại ga Quy Nhơn và đến 14h 39’ chiều cùng ngày, tàu đến Km 08 + 700 (phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 77V2-2471, do ông Phạm Ngọc (SN 1958) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Yến (SN 1957, cùng trú phường Đống Đa).

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương và nhân viên trên tàu, người dân địa phương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời kéo xe máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt.

Chiếc xe máy được kéo vào đường ray để chặng chuyến hành trình của đoàn tàu

Tuy nhiên, đến khoảng 14h 50’ cùng ngày, người nhà nạn nhân là ông Trần Văn Thể (SN 1953) đến kéo xe máy vào lại lòng đường sắt và nhất quyết không cho tàu chạy, kể cả khi có mặt của 3 cán bộ Công an phường Đống Đa đến giải quyết vụ việc.

Người đàn ông này yêu cầu đoàn tàu phải dừng lại để chờ lực lượng chức năng đến lập biên bản hiện trường vụ tai nạn. Dù nhân viên đoàn tàu giải thích, đoàn tàu được ưu tiên, không có lỗi trong vụ tai nạn này nhưng người này nhất quyết không cho kéo xe máy ra khỏi đường ray.

Sau một thời gian giải thích và thuyết phục, người dân và công an đã đưa xe máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt và đến 15h 9’, tàu SQN1 tiếp tục chạy lại.

Trung tá Man Đức Tú - Trưởng Công an phường Đống Đa, cho biết vụ việc ông Thể có hành vi cản trở đoàn tàu SQN1 đang được đơn vị xem xét, giải quyết.

“Rõ ràng trong vụ việc này, ông Thể đã sai khi có hành vi cản trở không cho tàu chạy. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tú nói.

Vụ việc giằng co đã khiến đoàn tàu chậm mất 30 phút

Trong khi đó, ông Nguyễn Triều Tú - Trưởng Ga Quy Nhơn, cho rằng, trong quá trình giằng co không cho tàu chạy, ông Thể đã có hành vi tấn công nhân viên trên tàu và dùng đá ném vào đầu máy.

“Ông Thể đã có hành vi hành hung nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu và ngăn cản không cho đoàn tàu xuất phát đúng quy định, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, ông Thể còn kích động gây tò mò hiếu kỳ đông đảo người dân tụ tập, gây khó khăn, không cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ, làm tàu chậm 30 phút”, ông Tú cho hay.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/binh-dinh-sau-tai-nan-giao-thong-vac-xe-may-chan-dau-tau-hoa-896394.html