Bình Định: Trú mưa dưới gốc cây, 3 người phụ nữ bị sét đánh thiệt mạng

Sau khi hết giông sét, người dân xã An Nghĩa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) phát hiện 3 phụ nữ cùng nấp dưới gốc cây lớn bị sét đánh tử vong.

VTC đưa tin, tối 19/5, một lãnh đạo UBND xã An Nghĩa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 3 người thiệt mạng. Công an huyện An Lão xác định 3 người trên đều là phụ nữ, gồm: chị Đinh Thị Th. (trú xã An Toàn), Đinh Thị Đ. và Đinh Thị Đ. (cùng trú xã An Nghĩa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ở xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra giông kèm sấm sét, gió to khiến nhiều người đi làm rừng không về được nhà, nhiều người chạy trú và nấp dưới gốc cây.

Theo báo Giao Thông, ngay sau khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện 3 phụ nữ cùng nấp dưới bóng cây lớn thuộc địa bàn thôn 4, xã An Nghĩa bị sét đánh tử vong. Sự việc được báo với các cơ quan chức năng.

Trước đó theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 18/5, trên địa bàn xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cũng xảy ra việc sét đánh khiến 1 người tử vong. Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, Ông Trần Văn S. (50 tuổi, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cùng em trai và người chủ vịt cùng nhau lùa vịt về chuồng trên cánh đồng thuộc ấp 21. Bất ngờ, ông S. bị sét đánh trúng.

Chứng kiến sự việc trên, người em và chủ vịt hô hoán cho mọi người đến ứng cứu nhưng ông S. đã tử vong.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-dinh-tru-mua-duoi-goc-cay-3-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-thiet-mang-a476016.html