Bình Định: Xe nghi chở quá tải tung hoành trên đường nông thôn

Tại TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, từng đoàn xe có dấu hiệu chở quá tải ồ ạt hoạt động khắp các tuyến đường khiến người dân bất an.

Xe chở đất có ngọn gây ô nhiễm môi trường ồ ạt san lấp dự án

Những ngày qua, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của người dân một số phường trên địa bàn TX Hoài Nhơn về tình trạng xe chở vật liệu san lấp dự án ồ ạt hoạt động gây mất ATGT khiến họ cảm thấy lo lắng. Trong thời gian dài, PV có mặt tại đây để ghi nhận sự việc.

Đầu giờ chiều 29/3, tại mỏ đất thuộc khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn, hàng loạt phương tiện logo Hoàng Phát mang BKS: 77H-011.32, 77C-023.67, 81C-068.15, 77C-042.05, 77C-048.50… ồ ạt kéo vào khu vực khai thác đất.

Tại đây, 3 chiếc máy múc hoạt động hết công suất liên tục vục sâu vào quả đồi múc từng gàu đất đỏ đổ lên thùng xe.

Đoàn xe logo Hoàng Phát có dấu hiệu chở quá tải ồ ạt hoạt động trên khắp các tuyến đường từ phường Hoài Thanh Tây đến Hoài Hảo, Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn. (Ảnh chụp lúc 15h chiều 29/3)

Đoàn xe logo Hoàng Phát có dấu hiệu chở quá tải ồ ạt hoạt động trên khắp các tuyến đường từ phường Hoài Thanh Tây đến Hoài Hảo, Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn. (Ảnh chụp lúc 15h chiều 29/3)

Sau khi chứa đất cao quá thành thùng, các xe trên phủ bạt tạm bợ rồi nối đuôi nhau kéo ra con đường nội bộ dẫn vào khu vực mỏ.

Các phương tiện này đi đến đâu tung bụi mù mịt đến đó. Khu vực này là nghĩa địa của địa phương, người dân vẫn hay lui tới để cúng bái, việc các phương tiện hoạt động ồ ạt ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ.

Tuyến đường nối từ mỏ đất tại phường Hoài Thanh Tây qua phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn lầy lội, ô nhiễm do hoạt động của đoàn xe chở đất

Sau khi ra khỏi đường nội bộ, các xe rẽ trái vào đường dẫn qua phường Hoài Hảo. Bám theo xe tải BKS 77C-048.50, PV nhận thấy phương tiện này vòng vèo theo một hành trình dài.

Từ con đường nối mỏ đất đến phường Hoài Hảo, chiếc xe tiếp tục bẻ lái vào con đường trước UBND phường về trung tâm phường Tam Quan Nam.

Điểm đổ của phương tiện này là Khu tái định cư phường Tam Quan Nam phục vụ dự án tuyến đường kết nối với đường ven biển Bình Định.

Theo quan sát của PV, các phương tiện đều mang logo Hoàng Phát và dễ dàng nhận thấy, các xe đều chở vật liệu có ngọn, thùng xe che chắn không kỹ. Trên đường đi, đất đá rơi vãi đầy mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện phía sau.

Các phương tiện gắn logo Hoàng Phát chở vật liệu có ngọn, che chắn không kỹ

Bụi bặm tung mù mịt từ khu vực mỏ đất ra đường liên phường

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm, xe tải BKS 77C-048.50 có đăng ký chủ phương tiện là Công ty TNHH XD Hoàng Phát (phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Phương tiện này có kích thước thùng hàng (dài x rộng x cao) lần lượt là 3610 x 2010 x 600 (mm).

Nhẩm tính, chỉ cần chở bằng thùng, phương tiện này chở khối lượng lên đến 4,3m3. Nhân với hệ số đất, phương tiện này chở được 6,5 tấn đất (chưa kể phần ngọn). Trọng tải cho phép tham gia giao thông chỉ có 3,5 tấn. Trong khi đa số các xe này đều chở vật liệu cao quá thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải.

Một cán bộ thanh tra thuộc Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu QLĐB III) nhận định, từ hình ảnh PV cung cấp có thể thấy, các phương tiện này vi phạm các lỗi như: chở vật liệu “có ngọn”, rơi vãi… Ngoài ra, cần phải tiến hành cân tải trọng để xác định lỗi quá tải của phương tiện.

Tuy nhiên, trong hành trình hơn 10km từ mỏ đất thuộc khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây đến điểm san lấp tại phường Tam Quan Nam không hề thấy các phương tiện này bị kiểm tra, xử lý.

Các phương tiện của Công ty TNHH XD TH và VT Hưng Việt chở đất có ngọn, hoạt động ồ ạt trên tuyến đường qua phường Hoài Thanh Tây về UBND phường Hoài Thanh gây khó khăn cho người và phương tiện khác. (Ảnh chụp lúc 12h ngày 28/3)

Xe quá tải thi nhau "cày" đường làng

Ngoài các phương tiện mang logo Hoàng Phát, trong thời gian PV theo dõi, ghi nhận từ mỏ đất này, nhiều phương tiện khác mang logo Hưng Việt, Minh Thảo cũng ồ ạt hoạt động trên khắp các tuyến đường thuộc phường Hoài Thanh Tây.

Khoảng 14h chiều 28/3, bám theo các xe BKS 77H-004.90, 77H-003.39 mang logo Hưng Việt, PV nhận thấy sau khi ra khỏi mỏ, các phương tiện này chở đất cao quá thành thùng qua phường Hoài Thanh Tây. Sau đó rẽ vào con đường đối diện UBND phường Hoài Thanh Tây dẫn về phường Hoài Thanh.

Khi đến khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Thanh, phương tiện BKS 77H-004.90 rẽ vào đường Nguyễn Thái Học. Điểm đổ của phương tiện là Gói thầu số 3 (từ Km 2+257 - Km 6+478) dự án đường kết nối ven biển Bình Định qua địa bàn TX Hoài Nhơn.

Các phương tiện của Công ty Hưng Việt vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông

Dễ dàng nhận thấy, đây là các phương tiện 4 chân (trục), chở đất cao quá thành thùng, che chắn không kỹ. Dữ liệu đăng kiểm, phương tiện BKS 77H-004.90 thuộc Công ty TNHH XD TH và VT Hưng Việt có trụ sở tại TP Quy Nhơn.

Kích thước thùng xe (dài x rộng x cao) lần lượt là 6400 x 2340 x 950. Chỉ cần chở bằng thùng, nhẩm tính phương tiện này chở đến hơn 17 tấn đất. Trong khi trọng tải cho phép tham gia giao thông của phương tiện chỉ có 16 tấn.

Như vậy, khi chở đất cao quá thành thùng, phương tiện này có trọng tải lên đến 19 - 20 tấn, dấu hiệu vượt tải rõ ràng.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học, khu phố Mỹ An 2 sau thời gian gồng gánh đoàn xe chở quá tải đã bắt đầu xuống cấp, bong tróc. Nhiều đoạn nứt vụn, trơ nhiều mảng bê tông lớn. Một số vị trí khác tạo thành những hố sâu đọng nước, gây khó khăn cho người dân qua lại khu vực.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học, khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Thanh hư hỏng nặng sau thời gian "gánh" đoàn xe lo go Hưng Việt phục vụ dự án

Bà Lê Thị Ba có nhà trên tuyến đường này bức xúc cho biết, tuyến đường nhỏ chỉ vừa một chiếc xe tải này khiến người dân sống ở đây rất bất an. Lo nhất là xe chạy ầm ầm theo từng đoàn, chỉ sơ sểnh là có thể nguy hiểm tính mạng cả trẻ con và người lớn.

Một số nhà thì sống bằng nghề tráng bánh, khi đem đi phơi, xe cộ chạy rầm rập tung bụi khắp nơi khiến việc sản xuất, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo UBND phường Hoài Thanh cho biết, đơn vị thi công cam kết sau khi hoàn thành dự án sẽ hoàn trả lại tuyến đường. Tuy nhiên, việc xe chạy dự án ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hàng loạt phương tiện vi phạm hoạt động trên nhiều tuyến đường qua địa bàn Hoài Nhơn mà không bị xử lý. (Ảnh chụp chiều 28/3)

Điều đáng nói, trong nhiều ngày PV Báo Giao thông có mặt tại địa bàn TX Hoài Nhơn ghi nhận, hoạt động vận tải lộ nhiều vi phạm ồ ạt trên các tuyến đường tỉnh, đường làng nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị có lực lượng thường xuyên TTKS qua địa bàn Hoài Nhơn. Thời gian qua cũng đã xử lý một số trường hợp xe chở vật liệu vi phạm. Thời gian tới sẽ kiểm tra, xử lý các phương tiện mà PV phản ánh.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, đơn vị Chủ đầu tư Dự án đường kết nối với đường ven biển (ĐT 639) qua TX Hoài Nhơn cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nên nhà thầu cho tăng cường máy móc, phương tiện để triển khai.

Tuy nhiên, ngay từ đầu đã yêu cầu không cho xe quá tải thi công dự án, không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tới đây, đơn vị sẽ cho kiểm tra.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/binh-dinh-xe-nghi-cho-qua-tai-tung-hoanh-tu-quoc-lo-den-duong-nong-thon-d586399.html