Bình Định xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn môn Võ cổ truyền

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, tại Nhà thi đấu đa năng – Khu Liên hợp thể thao Đan Phượng (Hà Nội), đoàn Bình Định đã chính thức giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Ở ngày thi đấu chung kết cuối cùng của giải (30-11), các võ sĩ Bình Định đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, sử dụng nhiều chiến thuật và giành chiến thắng áp đảo trước các vận động viên Đặng Văn Thắng (đoàn TP Hồ Chí Minh), Trần Thị Mỹ Hạnh (đoàn An Giang), Lâm Thị Thúy Tuyên (đoàn Đồng Nai), Trần Quang Vũ (đoàn Đà Nẵng) lần lượt ở các hạng cân 55kg nam, 48kg nữ, 52kg nữ và 60kg nam.

Với 4 HCV giành được đã củng cố ngôi vị nhất toàn đoàn của Bình Định (6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ).

Với truyền thống ở nhiều kỳ đại hội, môn Võ cổ truyền luôn là thế mạnh của đoàn Bình Định.

Xếp vị trí thứ hai là đoàn Công an nhân dân. Trong ngày thi đấu cuối cùng, ở hạng dưới 75kg nam, võ sĩ Trần Công Thành đã giành chiến thắng trước Nguyễn Trung Thiện (đoàn Quảng Ngãi). Còn ở chung kết hạng dưới 85kg, võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu vượt qua Nguyễn Vũ Quý (đoàn Quân đội) để giành HCV.

Ở nội dung đối kháng nữ, các tuyển thủ Võ cổ truyền Công an nhân dân cũng giành chiến thắng thuyết phục với chiến thắng của tuyển thủ Vũ Thị Dương (nội dung dưới 75kg nữ).

Ngoài ra, đội võ cổ truyền CAND còn giành 1 HCĐ ở nội dung đối kháng dưới 60kg của Nguyễn Hợp Hải, 1 HCB ở nội dung biểu diễn (Lão Mai quyền – Binh khí dài/ ngắn) của võ sĩ Nguyễn Xuân Hiển.

Trong ngày thi đấu cuối cùng môn Võ cổ truyền, đoàn TP Hồ Chí Minh phải đương đầu với các đối thủ rất mạnh. Với nhiều nỗ lực, các tuyền thủ TP Hồ Chí Minh đã giành được thành tích đáng ghi nhận cho địa phương với 2 HCB. Với kết quả trên, ở môn Võ cổ truyền, đoàn TP Hồ Chí Minh giành được 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, vượt chỉ tiêu đặt ra.

* Bắt đầu từ sáng 1-12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao quận Tây Hồ, các nội dung của môn Vovinam chính thức khởi tranh.

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII thu hút sự tham gia hơn 300 vận động viên của 35 đoàn là các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước: Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Vũng Tàu, An Giang…

Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung đối kháng và thi quyền. Cụ thể, nội dung đối kháng thi đấu theo thể thức loại một lần thua, tranh tài các hạng cân: -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -64kg, -68kg (Nam); -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63kg (Nữ).

Các võ sĩ thi quyền sẽ thi đấu 8 nội dung: Đơn luyện tay không nữ - Viên phượng quyền, Đơn luyện vũ khí nữ - Thái cực đơn đao pháp, Đơn luyện vũ khí nam – Nhật nguyệt đại đao pháp, Song luyện tay không nữ - Song luyện 3, Song luyện vũ khí nữ - Song luyện kiếm, Song luyện tay không nam – Song luyện vật 2, Song luyện vũ khí nam – Song luyện mã tấu, Đòn chân tấn công nam – Mỗi vận động viên thi đấu 4 đòn chân x 4 vận động viên.

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao huy chương vào cuối mỗi ngày thi đấu trong suốt thời gian diễn ra giải để tăng sự hấp dẫn và ganh đua giữa các đoàn.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-dinh-xuat-sac-gianh-ngoi-nhat-toan-doan-mon-vo-co-truyen-555928