Binh đoàn 12 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) Binh đoàn 12 giai đoạn 2014-2019. Tham dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giai đoạn 2014-2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Binh đoàn 12 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động; đồng thời tổ chức thực hiện tốt phong trào TĐQT, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, binh đoàn vững mạnh toàn diện.

 Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu tại đại hội: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn trước đây và cán bộ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 12 ngày nay đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và kinh doanh, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Đại diện 3 tập thể nhận cờ thi đua của Binh đoàn 12 tại đại hội.

Để đẩy mạnh phong trào TĐQT trong thời gian tới, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Binh đoàn 12 tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về TĐKT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh đoàn cần coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tốt và gắn kết chặt chẽ Phong trào TĐQT của binh đoàn với toàn quân và ở địa phương.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Binh đoàn 12 tại đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và từng cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 12 cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu đã xác định. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, binh đoàn cần chủ động tham gia và tổ chức tốt hoạt động nhân các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội; tích cực làm công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Binh đoàn, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021.

Tại đại hội, 3 tập thể đã được trao cờ thi đua của Binh đoàn 12, 26 tập thể và 99 cá nhân được nhận bằng khen của Binh đoàn 12 vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019. Sáng cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Tin, ảnh: GIA MINH - LA DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-12-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2014-2019-593480