Binh đoàn 15: Phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Ngày 13-8, tại thành phố Pleiku, Đảng bộ Binh đoàn 15 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song Đảng bộ Binh đoàn 15 đã lãnh đạo binh đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển, giữ được tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất đạt: 9.185.055 triệu đồng, bằng 107,4% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 1.276.127 triệu đồng, thu nhập của người lao động đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng... Cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy tốt vai trò các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các chức sắc tôn giáo.

 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đơn vị trong binh đoàn đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng xây tặng các địa phương nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân vận động, các thiết chế phục vụ văn hóa, xã hội; xây tặng các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn hàng trăm ngôi nhà, tặng hàng trăm cặp bò giống… Khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, công nhân, NLĐ và đồng bào DTTS phát triển kinh tế hộ gia đình đạt hiệu quả. Qua đó, củng cố lòng tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, NLĐ đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp; tạo động lực để mọi người tâm huyết, say mê lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh. Binh đoàn luôn coi trọng nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, xây dựng lực lượng tự vệ, DBĐV vững mạnh. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo tiền đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Mục tiêu “gắn bó với dân” đã trở thành truyền thống của đơn vị, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp, là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ, NLĐ để binh đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ Binh đoàn 15 xác định tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất 9.872.145 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ quan, đơn vị ổn định về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đột phá vào nâng cao hiệu quả sản xuất, quan tâm chăm lo, giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống, thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ, NLĐ và nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó, sức mạnh đoàn kết nội bộ, cùng nhau vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cán bộ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15. Để binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đề ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp nhằm xây dựng binh đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp; thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế. Cùng với đó, Binh đoàn cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ QPAN được giao; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý bảo vệ vùng biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/binh-doan-15-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-gan-voi-tang-cuong-quoc-phong-an-ninh-631532