Binh đoàn 16 sát cánh cùng người nghèo

Từ đầu năm 2019 đến nay, Binh đoàn 16 đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'. Đến nay, Binh đoàn 16 đã thực hiện hàng loạt việc làm thiết thực, ý nghĩa, giúp người dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, tăng cường đoàn kết quân - dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng quân ghi nhận, đánh giá cao.

Cho từ “con cá”...

Tiếp nối những hoạt động giúp người dân vùng biên giới Bình Phước ổn định cuộc sống suốt hơn 21 năm qua, Binh đoàn 16 đã viết vào hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” nhiều việc ý nghĩa, thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang và Đại tá Phạm Bá Hiền, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 cùng cán bộ binh đoàn trao bò giống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Bù Đăng

Thời gian qua, song song với khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 16.500 lượt người, Binh đoàn 16 đã tặng 3.560 phần quà cho các gia đình chính sách, trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 tiếp tục thực hiện tốt chức năng của “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tăng cường gắn kết với cấp ủy, chính quyền và hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào xóa đói giảm nghèo. Mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân cạo mủ cao su người Kinh với hộ công nhân dân tộc thiểu số trong vùng dự án của các trung đoàn 717, 719 (Binh đoàn 16) đã và đang mang lại “làn gió mát lành” ở vùng biên giới Bình Phước. Từ đó góp phần làm thay đổi nhận thức trong đời sống, sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân vùng sâu, xa cũng như xóa đói, giảm nghèo và gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn.

...Đến trao “cần câu”

Từ khi phát triển kinh tế gắn với quốc phòng trên địa bàn tỉnh, Binh đoàn 16 đã sắp xếp, giải quyết việc làm cho gần 6.000 hộ với 25.000 người; hình thành 56 cụm, điểm dân cư gắn với các đội sản xuất phù hợp thế trận phòng thủ trước mắt và lâu dài. Bộ tư lệnh binh đoàn cũng chỉ đạo các cán bộ trung đoàn chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở phát triển hạ tầng điện, đường, trường, trạm và các cơ sở phúc lợi cho cộng đồng dân cư trị giá hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Theo đó, binh đoàn đã đầu tư xây dựng 85km đường nông thôn, 22 hồ đập, 55,8km đường điện trung, hạ thế. Riêng năm 2019, Binh đoàn 16 đã đóng góp, hỗ trợ ngày công, ca xe, ca máy trị giá gần 1 tỷ đồng cùng chính quyền cơ sở xây dựng 5,63km đường bê tông ở nhiều xã, làm thay đổi diện mạo nông thôn kết hợp công tác dân vận. Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: “Đơn vị luôn tích cực tham gia và chỉ đạo các trung đoàn 717 và 719 giúp các xã biên giới thuộc huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Từ đó góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”.

“Hành trình “Binh đoàn 16 chung tay vì người nghèo” luôn có hoạt động cụ thể bày tỏ sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 16 đối với sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã địa bàn đơn vị đóng quân. Qua đó, góp công sức để hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân dân cùng binh đoàn xây dựng thế trận vững chắc nơi biên giới, địa bàn chiến lược của Tổ quốc”.

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, từ ngày 15-10 đến 22-12-2019, hành trình “Binh đoàn 16 chung tay vì người nghèo” đã về với đồng bào các dân tộc thiểu số 19 xã, phường của 5 huyện và thành phố Đồng Xoài. Binh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, người lao động vùng dự án chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, binh đoàn phối hợp Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, cấp ủy, chính quyền 4 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo 125 con bò sinh sản trị giá 1,875 tỷ đồng (mỗi huyện, thành phố 25 con) giúp đồng bào có sinh kế phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong chuỗi hành trình hướng đến người nghèo, năm 2019, lãnh đạo Binh đoàn 16 đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng cho 2 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Sự hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng biên của lãnh đạo Binh đoàn 16 và các trung đoàn đóng quân tại khu vực biên giới đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân. Hành trình “Binh đoàn 16 chung tay vì người nghèo” đã trở thành điểm tựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực vùng sâu, vùng biên giới, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước.

Ngọc Tú - Nguyễn Khánh

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/binh-doan-16-sat-canh-cung-nguoi-ngheo-63514