Binh đoàn 16 tổ chức hội nghị quân chính năm 2022

Sáng nay 10-1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức hội nghị quân chính tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Đại tá Phan Đức Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng. Đại tá Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, phát huy truyền thống “Đoàn kết vượt khó; gắn bó với dân; kinh tế -quốc phòng; vững mạnh phát triển”, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ đồng bộ trên các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã định, trong đó nổi bật như: Phối hợp tham gia giúp dân khắc phục, phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch Covid-19; trao tặng 20 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại huyện Bù Đăng và Bù Đốp; hỗ trợ tỉnh Đắk Nông xây dựng công trình hoa viên, Nhà tưởng niệm anh hùng Nơ Trang Long; tổ chức các chương trình chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn với 5.700 phần quà; thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người; nhận nuôi dưỡng và hỗ trợ 59 cháu hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”...

Đại tá Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 kết luận hội nghị

Năm 2023, Binh đoàn 16 xác định tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư, nâng cao đời sống người lao động trong vùng dự án; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, công tác chính sách phải kịp thời, đúng đối tượng... Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đạt 1.842 tỷ đồng; doanh thu 1.851 tỷ đồng. Phấn đấu có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và danh hiệu Lao động xuất sắc cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 trao danh hiệu đơn vị văn hóa cho các tập thể

Đại tá Nguyễn Đức Họp, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, đơn vị quyết thắng, tập thể lao động xuất sắc, đơn vị văn hóa, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cho 30 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.

Anh Đức

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/386/140563/binh-doan-16-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-nam-2022