Binh đoàn 18 dùng trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị

Lúc 11 giờ ngày 6-3, trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8622 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đưa hai bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) về đất liền. Ngay sau đó, các bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

Hai bệnh nhân được chăm sóc tích cực trên máy bay.

Như tin Báo Quân đội nhân dân Online đã đưa, bệnh nhân Nguyễn Tẩn và Huỳnh Tấn Vinh là các ngư dân gặp nạn khi đang lao động trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nên được đề nghị đưa về đất liền điều trị. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 số hiệu VN-8618 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đại úy Nguyễn Trung Kiên cùng tổ bay cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất, đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy Lê Văn Hải, Trung úy Tạ Văn Bạch cùng ê kíp cấp cứu thực hiện mệnh lệnh bay cấp cứu ở huyện đảo Trường Sa.

Chuyển hai bệnh nhân từ trực thăng số hiệu VN-8618 sang trực thăng VN8622 tại sân bay Vũng Tàu.

Trực thăng EC225 số hiệu VN-8622 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân được đưa xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Sau khi đón bệnh nhân Nguyễn Tẩn ở đảo Song Tử Tây, Binh đoàn 18 được lệnh đón tiếp bệnh nhân thứ hai ở đảo An Bang là Huỳnh Tấn Vinh. Trên đường từ huyện đảo Trường Sa về đất liền, trực thăng EC225 số hiệu VN-8618 đã hạ cánh xuống sân bay Vũng Tàu để kiểm tra kỹ thuật. Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) quyết định đổi từ trực thăng EC225 số hiệu VN-8618 sang trực thăng EC225 số hiệu VN-8622 để bảo đảm nhanh chóng đưa hai bệnh nhân về sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh an toàn lúc 11 giờ ngày 6-3.

Về đến Bệnh viện Quân y 175, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn, tiến hành các xét nghiệm, thủ thuật y tế để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH - HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/binh-doan-18-dung-truc-thang-dua-2-benh-nhan-tu-huyen-dao-truong-sa-ve-dat-lien-dieu-tri-611611