Binh đoàn 18: Trực thăng cất cánh sang Indonesia bay cứu hỏa

Sáng 18-9, tại Ga trực thăng Gia Lâm (Hà Nội), máy bay trực thăng Mi-171V mang số hiệu VN-8414 của Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã cất cánh bay sang sân bay Hang Nadim (Indonesia) thực hiện hợp đồng bay cứu hỏa tại quốc gia này.

Đây là lần đầu tiên Công ty Trực thăng miền Bắc xuất khẩu máy bay ra nước ngoài dưới hình thức cho thuê bao gồm máy bay, phi công, kỹ thuật, bảo dưỡng và bảo hiểm. Để thực hiện hợp đồng xuất khẩu nói trên, công ty đã tăng cường đầu tư máy bay, các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng; đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thông qua chương trình huấn luyện bay cứu hỏa, được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn đủ điều kiện bay cứu hỏa cả trong nước và nước ngoài.

Máy bay trực thăng mang số hiệu VN-8414 cất cánh thực hiện chuyến bay sang Indonesia.

Máy bay trực thăng mang số hiệu VN-8414 cất cánh thực hiện chuyến bay sang Indonesia.

Được biết, bay cứu hỏa là loại hình bay rất phức tạp, đòi hỏi tổ bay phải tính toán và hành động chính xác, nhất là trong điều khiển gầu múc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, máy bay và trang bị kỹ thuật. Thượng tá, phi công Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc, cho biết: Để thực hiện loại hình bay này, công ty đặc biệt coi trọng việc tuyển chọn, huấn luyện phi công, tổ bay. Theo đó, phi công được đào tạo bài bản, có kỹ năng bay thuần thục và khả năng xử lý bất trắc, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt các chuyến bay trong mọi tình huống, đáp ứng kịp thời yêu cầu bay của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật hàng không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế”.

Tin, ảnh: VĂN TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-18-truc-thang-cat-canh-sang-indonesia-bay-cuu-hoa-671599