Bình Dương: 1 người chết, 6 người nhập viện sau khi ăn con vật giống Sam biển

Sau khi mua 5 con vật giống con Sam biển mang về ăn, cả gia đình ở Bình Dương phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc, trong đó một cháu bé 8 tuổi tử vong.

Sam biển có hình dạng rất giống con so (cực độc) nên nhiều người hay nhầm lẫn, dẫn đến nguy kịch tính mạng.

Sam biển có hình dạng rất giống con so (cực độc) nên nhiều người hay nhầm lẫn, dẫn đến nguy kịch tính mạng.

Tối qua ngày 10/3, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Dầu Tiếng và Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng khám nghiệm hiện trường, thu mẫu vật phẩm nhằm phục vụ công tác giám định độc chất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng mới xảy ra ở địa phương này.

Theo thông tin ghi nhận, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 09/3 tại ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là cháu Dương Ngọc Trúc, sinh năm 2012, trú tại địa phương.

Trước đó, ngày 08/3, anh Dương Minh Tơ (SN 1983) và vợ là Trần Thị Lệ, (SN 1988), cùng trú tại địa chỉ ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đi du lịch biển Vũng Tàu thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và mua 5 con sam giá tiền 50.000 đồng/con đem về nhà ăn.

Khoảng 18 giờ ngày 09/3, anh Tơ và chị Lệ nướng 5 con sam ăn. Thời điểm này tại nhà anh Tơ có cả gia đình gồm 6 người gồm vợ chồng anh Dương Minh Tơ (xã Thanh An), bé trai Dương Minh Trọng (14 tuổi), bé gái Dương Ngọc Trúc (8 tuổi, cả hai đều là con của vợ chồng anh Tơ) và 2 người cháu, một người hàng xóm.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả những người nói trên đều có triệu chứng nôn ói nên được người thân trong gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng cấp cứu.

Khi đến được bệnh viện,do bị ngộ độc nặng nên cháu Dương Ngọc Trúc đã tử vong, những trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện tại 6 trường hợp còn lại trong vụ ngộ độc thực phẩm nói trên đều có sức khỏe ổn định.

Được biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu để giám định xem con Sam được gia đình ông Tơ mua ở TP. Vũng Tàu về ăn là con Sam thật hay con So biển.

Theo tìm hiểu, Sam và So là 2 con có hình thù giống nhau nên rất dễ bị nhầm lẫn. Nếu ăn con So biển sẽ gây chết người vì con này chứa độc tố cực độc giống độc tố của cá Nóc.

Duy Trường - Trọng Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-duong-1-nguoi-chet-6-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-con-vat-giong-sam-bien-d119137.html