Bình Dương: 15 năm tù cho kẻ giết người khi bị đánh ghen

Trung đang ngồi chơi với vợ hờ của Tý tại phòng mình thì Tý nổi cơn ghen chạy sang đánh vợ và Trung. Trong cơn tức giận, Trung lấy một cây sắt đập vào đầu Tý làm Tý gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngày 10/2/2018, anh Nguyễn Văn Tý (SN 1986) và chị Ngô Kiều Thủy (SN 1988, cùng ngụ Cà Mau và sống với nhau như vợ chồng tại khu nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) tổ chức tiệc ăn mừng tất niên cùng một số người bạn tại phòng trọ của mình.

Khi moi người đang nhậu, chị Thủy sang chơi bên phòng của Lê Thái Trung (SN 1991, ngụ tại An Giang). Biết lâu nay chị Thủy có tình cảm với Trung, Tý nổi cơn ghen, xông vào phòng Trung tát thẳng vào mặt chị Thủy rồi lao vào đánh Trung.

Trung chạy vào bếp lấy ra một cây sắt đánh vào đầu Tý, khiến Tý gục tại chỗ. Lúc này mọi người xô vào can ngăn và đưa Tý đi cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện Tý đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Trung bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 23/11, Trung bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-duong-15-nam-tu-cho-ke-giet-nguoi-khi-bi-danh-ghen-55029.htm