Bình Dương: 2 thanh niên hầu tòa vì 'giúp bạn' đánh người

Từ mâu thuẫn không đáng có, Lê Danh Minh, Nguyễn Chí Tiến cùng một số đối tượng khác đã dùng hung khí nguy hiểm đánh liên tiếp vào người nạn nhân, gây thương tích 45%.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Danh Minh (SN 1990, HKTT xã Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Chí Tiến (SN 2000, HKTT xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, Đak Lak) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lê Danh Minh và bị cáo Nguyễn Chí Tiến tại tòa

Bị cáo Lê Danh Minh và bị cáo Nguyễn Chí Tiến tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Lê Danh Minh và Nguyễn Chí Tiến là bạn của nhau, cùng tạm trú tại Chung cư K1, Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex (P. An Phú, Tx. Thuận An, Bình Dương). Chung cư này cũng là nơi tạm trú của anh Nguyễn Văn Chín (SN 1995) và anh Đỗ Quang Mạnh (SN 1995) cùng quê Hải Dương.

Ngày 6/5/2019, Chín và Mạnh đi chơi về tới sảnh chung cư thì gặp nhóm thanh niên gồm Nguyễn Xuân Huy, Luân, Dũng và bạn gái Dũng (chưa rõ thân nhân, lai lịch, là bạn ngoài xã hội của Minh và Tiến) đang ngồi chơi ở chân cầu thang. Lúc đi qua nhóm của Huy để lên phòng, Mạnh vừa đi vừa hát. Nghĩ Mạnh có ý trêu ghẹo nên Huy buông lời chửi thề khiến 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn tới xô xát.

Khi Chín và Mạnh bỏ chạy thì nhóm Huy đuổi theo dùng gạch ném còn Chín và Mạnh cũng lấy ghế tựa bằng sắt chống trả.

Trong lúc 2 bên đang xô xát đánh nhau, bạn gái Dũng chạy lên phòng báo cho Minh biết sự việc nên Minh và Tiến cùng chạy xuống. Thấy nhóm Huy có thêm người, Chín và Mạnh bỏ chạy về hướng bãi đậu xe thì Chín bị té ngã. Lúc này, nhóm Huy, Minh, Tiến…đã dùng đá, xẻng, ghế gỗ, khung sắt đánh liên tiếp vào người của Chín, khiến nạn nhân bị gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ quai hàm…tỉ lệ thương tật 45%.

Còn Mạnh may mắn chạy thoát được, chỉ bị thương nhẹ ở vùng mí mắt, xây xước nhẹ ngoài da.

Bị hại Nguyễn Văn Chín

Sau khi gây án, Minh, Huy, Tiến đã tới Công an phường An Phú (T.x Thuận An) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, VKSND tỉnh Bình Dương nhận định hành vi trên của Minh và Tiến đã phạm vào tội “Giết người”, việc nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời và nằm ngoài ý muốn của các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo sau khi gây án đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên Lê Danh Minh 14-15 năm tù; Nguyễn Chí Tiến 12-13 năm tù cùng tội danh “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Điều 15 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Trần Đình Long (Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng), luật sư đại diện cho bị cáo Lê Danh Minh đã đưa ra nhiều lập luận, quan điểm cho rằng VKSND tỉnh Bình Dương truy tố 2 bị cáo Minh, Tiến về tội “Giết người” theo Điều 123, Điều 15 Bộ luật Hình sự là chưa hợp lý, chưa đúng bản chất sự việc. Vị luật sư đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo Minh, Tiến theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo Minh, Tiến đã thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với xã hội. Các bị cáo cũng đã gửi lời xin lỗi tới các bị hại, chấp nhận mức phí bồi thường mà phía gia đình nạn nhân đưa ra.

Sau khi xem xét, nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết cần xác minh làm rõ, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 31/8.

Lê Nam - Ngọc Trâm

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/binh-duong-2-thanh-nien-hau-toa-vi-giup-ban-danh-nguoi-53892.html