Bình Dương: 7 người ngộ độc hải sản, một bé gái tử vong

Một vụ ngộ độc hải sản tập thể đã xảy ra tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khiến một bé gái 8 tuổi thiệt mạng.

Một vụ ngộ độc hải sản tập thể đã xảy ra tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khiến một bé gái 8 tuổi thiệt mạng.

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 10/3, công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đang làm rõ nguyên nhân vụ chết người, nghi do ngộ độc thức ăn xảy ra tại xã Thanh An.

Ngày 8/3, ông D.M.T. (37 tuổi, ngụ xã Thanh An) cùng gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu đã mua 5 con sam biển với giá 250.000 đồng mang về.

Đến 19h ngày 9/3, gia đình ông T. nướng dam ăn và rủ một số hàng xóm sang nhậu cùng. Hơn 1 tiếng sau, 7 người có biểu hiện nôn ói, được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng cấp cứu.

Tuy nhiên, bé D.N.T. (8 tuổi, con ông T.) đã tử vong, 6 người còn lại được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị và qua cơn nguy kịch.

Lực lượng chức năng lấy mẫu thức ăn đi giám định để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Nhà chức trách nghi ngờ gia đình này đã ăn nhầm so biển.

Cần phân biệt rõ giữa sam và so biển để tránh bị ngộ độc.

Được biết, sam biển và so biển có hình dáng gần giống nhau, so biển chứa độc tố có thể gây chết người khi ăn phải.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên có người chết vì ăn nhầm so biển. Chỉ trong ngày 18/4/2019, đã có 4 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm phải so biển, trong đó có một người tử vong.

Theo Báo An Giang, lúc 22h, ngày 18/4/2019, bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiếp nhận 3 người của một gia đình bị ngộ độc nặng, do ăn con so biển. Anh Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 1991, ngụ xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) vì ăn hết 2 con so biển nên trúng độc nặng tử vong. Vợ con anh ăn ít hơn nên thoát cơn nguy hiểm.

23h cùng ngày, anh Dương Quang Phước (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM) cũng nhập viện trong tình trạng tê môi, tê tay, rồi nôn ói, mệt khó thở. Sau khi được sơ cứu, rửa dạ dày, tích cực điều trị, hiện tình trạng đã ổn định.

Được biết, trước đó, anh Phước nhậu so biển với 6 người bạn tại TP.Long Xuyên. Sau khi ăn 30 phút, anh Phước có dấu hiệu trúng độc phải nhập viện, nên những người khác không dám ăn tiếp.

Theo bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, so biển có độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh.

Người ăn thịt so, sau khi chất độc ngấm vào cơ thể sẽ bị nôn ói, khó thở, đau bụng, tay chân và môi tê cứng. Chất độc từ thịt so còn gây ức chế sự dẫn truyền thần kinh tim và gây suy hô hấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn đến suy hô hấp, dẫn đến tử vong.

Hiện, chưa có thuốc giải độc. Nếu phát hiện người bị ngộ độc, do ăn so biển (nhầm lẫn với con sam biển), người thân nên cho bệnh nhân uống thật nhiều nước, gây ói hết thức ăn trong dạ dày càng nhanh càng tốt. Sau đó, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/binh-duong-7-nguoi-ngo-doc-hai-san-mot-be-gai-tu-vong-a314767.html