Bình Dương: Bắt bị can trốn truy nã về tội lưu hành tiền giả

Đã bị tòa án tuyên phạt nhưng Giang không chấp hành án mà bỏ trốn đi làm công nhân.

Ngày 7-4, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt Đặng Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1997, ngụ tại TP HCM). Giang bị truy nã về tội lưu hành tiền giả.

Theo cơ quan công an, Giang bị bắt về hành vi lưu hành tiền giả. Sau đó Giang bị đưa ra xét xử và bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội như trên.

Tuy nhiên, Giang không chấp hành án mà bỏ trốn và đi làm công nhân tại phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương).

Theo lệnh truy nã, lực lượng công an đã phát hiện Giang đang trốn làm công nhân nên bắt giữ.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-duong-bat-bi-can-tron-truy-na-ve-toi-luu-hanh-tien-gia-post727700.html