Bình Dương: Bị nhóm đòi nợ tấn công, nam thanh niên rút dao đâm chết người

Xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên đến đòi nợ, Tú đã đâm chết một người rồi ở lại hiện trường chờ công an đến bắt.

Sáng 18/1, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ ẩu đả dẫn đến án mạng.

Hiện trường vụ ẩu đả khiến một người mất mạng.

Theo thông tin ban đầu, đêm 17/1, Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê ở Bến Tre) cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến nhà trọ Quang Ân, đường NF3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, nơi ở của Trần Văn Tú (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang) để đòi nợ.

Tại đây, Bình và Tú xảy ra mâu thuẫn, Bình xông vào tấn công Tú dẫn đến 2 bên xô xát, đánh nhau. Trong lúc “hỗn chiến”, Tú đã rút dao đâm nhiều nhát vào người Bình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thanh niên đi cùng hoảng sợ bỏ chạy bộ thoát thân.

Sau khi gây án, Tú không bỏ trốn mà ngồi đợi trước nhà trọ chờ cơ quan chức năng tới bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-duong-bi-nhom-doi-no-tan-cong-nam-thanh-nien-rut-dao-dam-chet-nguoi--56984.htm