Bình Dương cho xây 300 nhà vệ sinh '5 sao' sử dụng miễn phí

Đây là đề án được UBND tỉnh Bình Dương cho phép triển khai thí điểm 300 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây cố định bằng nguồn vốn xã hội hóa và hoàn vốn đầu tư bằng hình thức quảng cáo cùng các dịch vụ tiện ích văn minh khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bên trong nhà vệ sinh “5 Sao” được trang bị nhiều thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế

Được biết, người khởi xướng cho ý tưởng mới này là bà Nguyễn Bửu Đoan Thanh - Phó giám đốc công ty Kim Hoàng Hiệp và chồng là ông Lê Văn Hiệp - Giám đốc công ty Kim Hoàng Hiệp, đại diện Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới - WTO tại Việt Nam.

Đây còn là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương. Theo đó, toàn bộ các nhà vệ sinh “5 Sao” hoàn toàn tự động dạng cabin, chạy bằng năng lượng mặt trời đều “miễn phí” cho người sử dụng để tạo ra nét văn minh và thu hút du khách cũng như mọi tầng lớp nhân dân sử dụng.

Theo bà Đoan Thanh, hiện nay đề án về xây dựng nhà vệ sinh thông minh đã được Chính phủ và các bộ, ngành ủng hộ. Vì vậy tổ chức World Toilet Việt Nam và Công ty TNHH TM-DV và Môi trường Kim Hoàng Hiệp kỳ vọng sẽ làm nên “cuộc cách mạng” nhà vệ sinh tại Việt Nam, thông qua việc xây dựng nhà vệ sinh mới trong trường học, đầu tư vào kỹ thuật tiên tiến để xây dựng nhà vệ sinh phù hợp với môi trường có đông người sử dụng như trường học, bệnh viện…

Bà Nguyễn Bửu Đoan Thanh nhận danh hiệu “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam – Tài nguyên Môi trường”

Bà Nguyễn Bửu Đoan Thanh được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng môi trường” và mới đây đã được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên trao danh hiệu “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam – Tài nguyên Môi trường”.

Bá Lân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/binh-duong-cho-xay-300-nha-ve-sinh-5-sao-su-dung-mien-phi-post47866.html