Bình Dương công bố Tân Uyên là thành phố thứ tư của tỉnh

Ngày 12/4, tỉnh Bình Dương đã chính thức công bố thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là thành phố thứ tư của tỉnh sau các thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.

Thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với diện tích 191,76 km2, dân số 466.053 người. Sau khi thành lập, TP. Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 phường.

Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ chính thức công bố thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương - Ảnh: Lê Minh

Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ chính thức công bố thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương - Ảnh: Lê Minh

Đây là thành phố thứ tư của tỉnh Bình Dương, sau các thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.

Theo báo cáo của UBND TP. Tân Uyên trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thành phố đạt 12,57%/năm, trong đó ngành công nghiệp dẫn đầu.

Hiện nay, Tân Uyên có một số khu công nghiệp lớn và 3 cụm công nghiệp với 1.866 doanh nghiệp trong nước đầu tư với tổng vốn đăng ký là 32.560 tỷ đồng. Các khu công nghiệp tại đây đã thu hút 637 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 5,29 tỷ USD.

TP. Tân Uyên đang có 2 dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) lớn nhất Bình Dương và cả nước. Đó là khu công nghiệp VSIP II có quy mô 2.045 ha và Khu công nghiệp VSIP III quy mô hơn 1.000 ha.

Tại khu công nghiệp VSIP III, đã thu hút được nhiều tập đoàn lớn như Tập đoàn Lego đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em trị giá 1,3 tỷ USD. Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) đầu tư nhà máy sản xuất đồ trang sức trị giá 163 triệu USD.

Theo ông Bùi Minh Trí, Bí thư thành ủy Tân Uyên, thời gian tới TP. Tân Uyên sẽ phát triển thương mại, dịch vụ du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo bước đột phá, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn kết với tiến trình đô thị hóa theo hướng phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Đặc biệt, TP.Tân Uyên sẽ phát triển xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội trở thành vùng sản xuất nông nghiệp chính của thành phố theo mô hình nông nghiệp sinh thái đô thị.

Một góc Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết với vị trí, địa lý đặc biệt, là đô thị nằm ở cực Đông của tỉnh Bình Dương, Tân Uyên đã trở thành địa bàn quan trọng của tỉnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Với vai trò quan trọng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Tân Uyên trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025 để tạo tiền đề cho sự bứt phá chung của toàn tỉnh trong giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội mới.

Hiện nay, Tân Uyên có cơ cấu kinh tế công nghiệp (64,17%), dịch vụ (34,6%), nông nghiệp (1,23%). Trên địa bàn Tân Uyên đã hình thành nhiều khu công nghiệp tập trung với quy mô đầu tư lớn, cả về diện tích và nguồn vốn.

Ông Minh cho biết, việc thành lập Thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương sẽ là bước ngoặt để mở ra thời cơ mới, vận hội mới cho sự phát triển của Tân Uyên và của tỉnh Bình Dương.

Lê Quân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/binh-duong-cong-bo-tan-uyen-la-thanh-pho-thu-tu-cua-tinh-d187495.html