Bình Dương: Đang ngủ trong phòng trọ bị côn đồ xông vào đánh tử vong

Nhậu xong với nhóm bạn làm cùng công ty, anh Lĩnh về phòng trọ ngủ thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới tấp rồi bỏ đi. Khoảng 1 giờ sau, thanh niên này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vì thương tích nặng.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Chiều 6/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án khiến anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, quê Bạc Liêu) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/5, sau khi đi nhậu với bạn trong công ty, anh Lĩnh cùng một người bạn về phòng trọ của mình tại phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) ngủ. Khoảng 18h cùng ngày xuất hiện 3 thanh niên xông vào phòng trọ đánh tới tấp anh Lĩnh sau đó bỏ đi.

Sau đó người bạn cùng phòng phát hiện anh Lĩnh có biểu hiện khó thở và kêu đau đầu nên đưa anh Lĩnh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Một vụ án mạng khác cũng xảy ra vào đêm 5/5 tại phường Bình Chuẩn và phường An Phú (thị xã Thuận An). Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhậu cùng một số người bạn tại một căn nhà nằm trên đường ĐT 743 (phường An Phú, Thị xã Thuận An).

Trong khi ăn nhậu, Thu xảy ra mâu thuẫn mới một người bạn dẫn đến ẩu đả, đối thủ đã rút dao đâm anh Thu gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thu đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ 2 vụ án mạng trên.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/binh-duong-dang-ngu-trong-phong-tro-bi-con-do-xong-vao-danh-tu-vong/20190507070442780