Bình Dương: Danh tính 3 người tử vong trong vụ sập cần cẩu

Chiều nay (22/2), Công an huyện Bàu Bàng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập cần cẩu, xe cứu thương túc trực để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập cần cẩu, xe cứu thương túc trực để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, gần 11h trưa cùng ngày, nhóm công nhân làm việc tại công trình thi công nhà xưởng của Công ty TNHH Polytex Far Eastern thuộc KCN Bàu Bàng phát hiện cần cẩu có dấu hiệu rung lắc. Ít giây sau đó, cần cẩu đổ sập xuống, nhiều công nhân bị cẩu tháp đè trúng, vùi lấp.

Bước đầu xác định có 3 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập cần cẩu tháp khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, các nạn nhân tử vong được xác định gồm Đặng Văn Gấm (sinh năm 1986, quê Kiên Giang), K' Sơn (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng) và Đặng Văn Thắng (sinh năm 1997, quê Kiên Giang).

2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Anh Bảo (sinh năm 1975, ngụ Bình Dương) và K' Sản (sinh năm 1992).

UBND huyện Bàu Bàng bước đầu hỗ trợ các nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra tai nạn tổ xây dựng có 5 người đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ trụ cẩu tháp bị gãy khiến cẩu tháp bị đổ sập. Vụ việc khiến anh Gấm, Sơn, Thắng tử vong tại hiện trường. Anh Bảo, anh Sản bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Công ty TNHH Polytex Far Eastern sản xuất các loại hạt nhựa, dệt nhuộm, hoạt động từ năm 2015.

Nguyễn Tuấn

Từ khóa: Sập giàn giáo công nhân tử vong Bình Dương rung lắc tai nạn lao động thương tâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/binh-duong-danh-tinh-3-nguoi-tu-vong-trong-vu-sap-can-cau-post333057.info