Bình Dương: Đi nhờ xe, suýt mất đời con gái

Được nhờ chở cô gái 17 tuổi từ nơi làm về phòng trọ, Phương liền chở nạn nhân ra khu đất trống thực hiện hành vi đồi bại.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Bế Hoàng Thế Phương (SN 1991, trú tại TX Tân Uyên) về hành vi hiếp dâm.

Bế Hoàng Thế Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Tiền phong)

Theo điều tra, tối 15/8, bạn của Phương có nhờ Phương đến chở chị T (SN 2000) từ chỗ làm về nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Trên đường chở chị T về Phương nảy sinh ý định hiếp dâm chị T. Để thực hiện hành vi, Phương chở chị T đến một bãi đất trống thuộc KCN Sóng Thần 3, dùng vũ lực khống chế ép chị T phải quan hệ tình dục nhưng do chị T chống cự quyết liệt nên Phương không thực hiện được ý định, đành chở chị T về phòng trọ.

Từ lời tố cáo của chị T, Phương đã bị công an bắt giữ. Bước đầu đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thuận An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-duong-di-nho-xe-suyt-mat-doi-con-gai-d50926.html