Bình Dương: Hai băng nhóm 60 người 'nói chuyện' bằng dao trong đêm, hàng chục cảnh sát trang bị súng để khống chế

Do các đối tượng manh động, hàng chục Cảnh sát được huy động và phải nổ súng để trấn áp, bắt giữ được 16 nam thanh niên, thu giữ 12 xe máy, 1 ô tô và nhiều dao, kiếm,...

Ngày 8/11, Công an TX. Dĩ An cho biết đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng hung khí tại quán cà phê Ngọc Phương (phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, khoảng 22h ngày 7/11, khoảng 60 nam thanh niên mang các loại hung khí gồm mã tấu, dao, kiếm,.. đến quán cà phê Ngọc Phương để thanh toán lẫn nhau.

Những đối tượng trong 2 băng nhóm hỗn chiến bằng hung khí bị bắt giữ.

Vụ việc gây náo loạn cả khu phố, khiến người dân hoang mang sợ hãi và mất ngủ. Sau đó người dân nhanh chóng trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đến hiện trường vây bắt các đối tượng.

Lúc này, do các đối tượng manh động, Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp, bắt giữ 16 nam thanh niên và thu giữ 12 xe máy, 1 ô tô và nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu...

Hung khí được được các đối tượng sử dụng để "nói chuyện".

Theo cảnh sát, các đối tượng khai nhận Nguyễn Hữu Toại (33 tuổi, quê Lâm Đồng) và Hoàng Văn Kim (38 tuổi, quê Vĩnh Long) là những kẻ cầm đầu của băng nhóm.

Theo lời khai, một trong những đối tượng trong nhóm có mâu thuẫn cá nhân nên đã huy động hàng chục đàn em tìm đến quán cà phê trên để "nói chuyện".

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng còn lại.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/binh-duong-hai-bang-nhom-60-nguoi-noi-chuyen-bang-dao-trong-dem-hang-chuc-canh-sat-trang-bi-sung-de-khong-che-20181108194029353.htm