Bình Dương: Nước sủi bọt trắng, kèm mùi hôi xuất hiện sau cơn mưa lớn

Sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 9/4, nước ở con suối Chợ - đoạn chạy qua phường Tân Phước Khánh xuất hiện bọt trắng xóa, bốc mùi hôi khó chịu.

Chiều nay (9/4), lãnh đạo phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị môi trường lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân nước ở con suối Chợ sủi bọt trắng, bốc mùi khó chịu sau cơn mưa lớn.

Con suối chảy qua khu dân cư khiến người dân lo lắng

Con suối chảy qua khu dân cư khiến người dân lo lắng

Sau cơn mưa lớn vào rạng sáng nay, nước ở con suối Chợ- đoạn chạy qua phường Tân Phước Khánh xuất hiện bọt trắng xóa, bốc mùi hôi khó chịu. Bọt trắng đóng thành từng tảng nổi trên mặt nước cao cả mét. Đến trưa nay, những tảng bọt trắng vẫn chưa tan.

Hình ảnh con suối nổi bọt trắng khiến người dân hoang mang chụp lại chia sẻ trên mạng xã hội với những bình luận lo lắng về sự cố ô nhiễm môi trường. Người dân cho rằng, không loại trừ khả năng, doanh nghiệp lợi dụng mưa lớn đã đổ trộm nước thải.

UBND phường Tân Phước Khánh cho biết, con suối này bắt nguồn từ phía phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đầu nguồn của con suối có 3 khu công nghiệp (Đại Đăng, Kim Huy và Sóng Thần 3), trong đó có công ty sản xuất bột giặt. Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra hiện tượng trên./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-duong-nuoc-sui-bot-trang-kem-mui-hoi-xuat-hien-sau-con-mua-lon-1035041.vov