Bình Dương tặng 5.000 cặp vé tàu đưa công nhân về quê đón tết

Các công nhân, người lao động ở Bình Dương vui mừng khi nhận những cặp vé tàu về quê đón tết cùng gia đình.

Sáng 13-1, UBND tỉnh Bình Dương cùng Liên đoàn lao động tỉnh này tổ chức lễ xuất phát “Chuyến tàu xuân nghĩa tình”, đưa hàng ngàn công nhân, người lao động (CN-NLĐ) về quê ăn tết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà, vé tàu cho CN-NLĐ về quê đón tết. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà, vé tàu cho CN-NLĐ về quê đón tết. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong buổi lễ, có 130 CN-NLĐ đại diện cho 5.000 CN-NLĐ được tặng cặp vé tàu (khứ hồi) về quê ở các tỉnh miền trung, miền bắc đón tết Quý Mão cùng gia đình.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tận tay CN-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà tết, phong bao lì xì, đặc biệt là những cặp vé tàu về quê.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa rất thiết thực thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, CN-NLĐ được vui tết, đón xuân, đặc biệt là sum họp bên gia đình người thân.

“Nhiều anh chị em công nhân xa quê đã chọn Bình Dương là quê hương thứ 2 của mình để sinh sống và lập nghiệp. Bình Dương luôn xem tất cả như những người con của quê hương Bình Dương và mong muốn anh em yên tâm làm việc, sản xuất" - bà Loan chia sẻ.

Anh Lê Việt Phương (quê ở Ninh Bình) đã 5 năm chưa được về quê đón tết, sum họp cùng gia đình. Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của các cấp công đoàn, chính quyền địa phương nên cả gia đình được tặng vé về quê đón Tết.

“5 năm xa quê là 5 năm đón tết không trọn vẹn. Năm nay được nhận vé tàu về quê, gia đình tôi phấn khởi lắm. Tôi xin cám ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các cấp công đoàn đã động viên, chăm lo tết cho những công nhân khó khăn như chúng tôi” - anh Phương xúc động nói.

Được biết, dịp tết Nguyên đán này ngoài hơn 5.000 cặp vé tàu, UBND tỉnh Bình Dương còn chi hơn 46 tỉ đồng, ngân sách công đoàn các cấp chi hơn 300 tỉ đồng để chăm lo tết cho CN-NLĐ hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, còn tặng hơn 2.000 cặp vé xe ô tô, 31 cặp vé máy bay (khứ hồi) để hỗ trợ CN-NLĐ được đón Tết cùng gia đình tại quê hương.

Còn những CN-NLĐ ở lại Bình Dương đón tết cũng được các địa phương, các cấp công đoàn chăm lo tết đầy đủ, không để ai thiếu thốn, với tinh thần “không ai bỏ lại phía sau”.

Ngoài chương trình này, UBND tỉnh Bình Dương, các ngành, các địa phương đã tổ chức rất nhiều hoạt động chăm lo tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học, CN-NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Dương lì xì cho CN-NLĐ trước khi lên tàu về quê. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà cho CN-NLĐ trước khi lên tàu về quê. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tặng quà cho CN-NLĐ. Ảnh: LÊ ÁNH

Bé gái hăm hở bóc bao lì xì do lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng. Ảnh: LÊ ÁNH

Cán bộ công đoàn hướng dẫn CN-NLĐ trước khi lên tàu về quê. Ảnh: LÊ ÁNH

CN-NLĐ lên tàu về quê. Ảnh: LÊ ÁNH

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-duong-tang-5000-cap-ve-tau-dua-cong-nhan-ve-que-don-tet-post716312.html