Bình Dương: Tên trộm ô tô bị bắt sau khi đang bỏ trốn

Thấy trên xe vẫn để chìa khóa, một thanh niên đã trộm xe rồi bỏ trốn. Sau nửa ngày thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 22-9, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, HKTT tại Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Nguyễn Văn Thắng lẻn vào lấy trộm xe.

Nguyễn Văn Thắng lẻn vào lấy trộm xe.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 21-9, anh Phạm Quốc Khải (34 tuổi, HKTT tại Bình Phước) để xe ô tô Toyota Vios 93A-140.86 trước cửa công ty nằm trên đường ĐT 747B thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) để vào làm việc và bỏ chìa khóa trên xe.

Phát hiện có chìa khóa trên xe, Nguyễn Văn Thắng đã lẻn lên xe rồi lấy xe đi mất. Sau 30 phút vào công ty làm việc, đến 11 giờ 30, khi anh Khải ra về thì phát hiện chiếc xe của mình đã biến mất. Toàn bộ quá trình lấy trộm xe của Thắng đã được camera an ninh ghi lại.

Đang trên đường tẩu thoát thì Thắng bị bắt giữ cùng tang vật.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an phường Khánh Bình đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm kẻ trộm xe.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, cơ quan công an phát hiện chiếc ô tô cùng Thắng đang xuất hiện di chuyển tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An, Bình Dương) nên đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng đã thừa nhận hành vi trộm xe ô tô.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-duong-ten-trom-o-to-bi-bat-sau-khi-dang-bo-tron-859665.html