Bình Dương: Thêm 1 ca tử vong do tay chân miệng

Thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, tỉnh này ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng độ IV, chuyển nặng và tử vong.

Theo đó, bệnh nhi nam, 10 tháng tuổi, quê An Giang, mới đến tạm trú tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương khoảng gần 1 tháng.

Thông tin từ gia đình cho biết, bệnh nhi khởi sốt vào ngày 19/06/2023. Sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viên Nhi Đồng 1 khám, bác sĩ tư vấn bé bị thiếu máu, cho thuốc uống. Ngày sau đó, bé ổn, sức khỏe bình thường.

Ngày 21/6/2023, bé sốt trên 38 độ và nổi hột nhỏ rải rác tại các vị trí ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gia đình vẫn cho bé ở nhà theo dõi. Một ngày sau, bé xuất hiện thêm triệu chứng nôn ói nhưng gia đình vẫn theo dõi tại nhà.

Đến sáng ngày 23/6/2023, gia đình đưa bé đến phòng khám tư nhân thuộc phường Thuận Giao được chẩn đoán là tay chân miệng và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, gia đình không nhớ rõ địa chỉ phòng khám và không rõ loại thuốc điều trị.

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày bé bắt đầu có biểu hiện nôn ói nhiều, gia đình đưa đến bệnh viện tư nhân trên địa bàn khám và chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng lơ mơ.

Đến 19 giờ, bệnh viện chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nốt hồng ban, bóng nước ở trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh minh họa

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được điều trị tại phòng cấp cứu từ tối ngày 23/6 đến 11 giờ trưa ngày 25/6 bé tử vong, gia đình đã đưa cháu về mai táng tại quê nhà.

Kết quả điều tra dịch tễ, bé cùng mẹ và chị gái từ dưới quê An Giang lên thăm người thân và làm việc tại Bình Dương khoảng 01 tháng, hiện tại, sức khỏe của ngươìchị tốt, chưa phát hiện dấu hiệu của bệnh tay chân miệng.

Điều tra thực địa tại khu vực xung quanh nơi tạm trú của bệnh nhi là các hộ dân (phòng trọ gồm 28 phòng), sử dụng nguồn nước giếng khoan để sinh hoạt, hiện tại trong khu trọ không có trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

TTYT TP Thuận An đã phối hợp cùng y tế và chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân tự xử lý vệ sinh môi trường phạm vi bán kính 200m.

Khuyến cáo người dân tự theo dõi sức khỏe các thành viên trong hộ gia đình và thực hiện các biện pháp phòng chống tay chân miệng tại khu trọ. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Đến thời điểm này, Bình Dương đã ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh tay chân miệng.

Hiện Sở Y tế Bình Dương đang nỗ lực tập trung điều trị ở các cơ sở y tế và phòng chống dịch trên địa bàn.

Một số lưu ý để người dân nhận biết dịch bệnh tay chân miệng:

Triệu chứng đi kèm:

- Đa số bệnh nhi không có triệu chứng ho.

- Đa số bệnh nhi không tiêu lỏng trong những ngày đầu của bệnh.

- Nôn ói là dấu hiệu của biến chứng.

Lưu ý triệu chứng sốt ở trẻ:

- Thường trẻ bị bệnh tay chân miệng chỉ sốt nhẹ.

- Biến chứng thưởng xảy ra vào thời điểm sốt cao nhất trong quá trình bệnh.

Để tránh bỏ sót, người chăm sóc trẻ cần lưu ý những điều sau:

- Trẻ phát ban hay lở miệng kín đáo.

- Chú ý vùng gối- mông - rìa bàn tay/ngón tay.

- Chú ý khám kỹ vùng họng.

- Trẻ có tổn thương da ít thường do EV71.

Trần Viết Bảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/binh-duong-them-1-ca-tu-vong-do-tay-chan-mieng-169230629085848404.htm