Bình Dương: Tóm gọn đối tượng cướp vàng bỏ chạy

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, người đàn ông cướp vàng rồi bỏ chạy.

Chiều 1/3, Công an phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng Trần Minh Phụng (32 tuổi, ngụ ở ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho Công an TP.Thủ Dầu Một để điều tra xử lý hành vi cướp tài sản.

Người đàn ông cầm 1 chỉ vàng trên tay rồi bỏ chạy - Ảnh: Người đưa tin.

Được biết, người đàn ông này đã đến mua vàng tại tiệm vàng Kim Tín Nhi, tại khu phố 3 phường Tương Bình Hiệp. Trong lúc thử 1 chỉ vàng 24K, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Phụng đã mang vàng bỏ chạy. Ngay sau sự việc xảy ra, đối tượng đã bị người dân địa phương bắt giữ bàn giao cho lực lương chức năng. Công an phường Tương Bình Hiệp cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trước đó, cũng đã xảy ra vụ cướp vàng tương tự. Vào 16h10 ngày 12/1, chủ tiệm vàng Vàng Lá Bao (đường Thống Nhất, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cùng nhiều người dân đã bắt giữ Lê Trọng Đức (31 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) giao công an vì mua vàng không trả tiền mà phóng xe bỏ chạy.

Hằng Thanh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-duong-tom-gon-doi-tuong-cuop-vang-bo-chay-a221112.html