Bình Dương: Vụ nổ hầm cầu do hút thuốc khiến bốn người bị thương nặng

Khoảng 6h ngày 27/7, người dân của khu phố 3 (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ trên địa bàn. Vụ nổ đã khiến bốn người trong một gia đình bị thương nặng.

Tại hiện trường, người dân phát hiện bốn người trong một gia đình gồm vợ chồng anh Lê Thanh Phong (SN 1981) - chị Trương Thị Hồng Đào (SN 1984), hai người con là Lê Danh Khôi (10 tuổi), Lê Thị Kim Hân (5 tuổi) bị thương nặng. Nhiều đồ đạc trong căn phòng trọ bị hư hại, mái tôn bị thổi tung.

Nhận được thông báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, đưa bốn nạn nhân trong gia đình đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do, trong lúc đi vệ sinh, anh Phong đã hút thuốc, do hầm cầu lâu năm bị nén khí nên đã bắt lửa và phát sinh vụ nổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/binh-duong-vu-no-ham-cau-do-hut-thuoc-khien-bon-nguoi-bi-thuong-nang-d65809.html