Bình Dương: Xử phạt thiếu nữ 17 tuổi bịa tin công nhân đình công do nCoV làm chết 2 người

Bịa tin các công nhân đòi nghỉ việc vì công ty có người nhiễm virus corona (nCoV) thiệt mạng, thiếu nữ 17 tuổi đã bị công an xử phạt.

Ngày 8/2, nguồn tin từ Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa mời Lò Thị Tình (sinh năm 2003, quê Nghệ An) lên làm việc về hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Cô gái này bị lập biên bản xử phạt hành chính vì tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng 6/2, khi đến làm việc ở công ty TNHH Doanh Đức (thuộc Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), Lò Thị Tình thấy nhiều công nhân đang đình công, ngồi ngoài sân.

Lúc này Tình dùng điện thoại chụp 2 tấm hình rồi đăng tải lên facebook với nội dung: "Công ty không cho nghỉ, công nhân đình công về vì ở trong xưởng có hai người bị nhiễm virus corona".

Tại buổi làm việc với công an, Tình cho biết, khi đến công ty, cô nghe nói có 2 người nhiễm virus corona nên mới đăng tải thông tin như vậy. Hiện thiếu nữ này đã gỡ bỏ bài viết đăng tải trên facebook.

Thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, tính đến thời điểm hiện nay (trưa 8/2) trên địa bàn Bình Dương chưa có trường hợp nào dương tính với virus corona vì vậy người dân không nên hoang mang khi những thông tin không phải từ cơ quan chức năng công bố.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/binh-duong-xu-phat-thieu-nu-17-tuoi-bia-tin-cong-nhan-dinh-cong-do-ncov-lam-chet-2-nguoi-20200208123340786.htm