Bình Liêu dồn lực giúp người dân thoát nghèo

Nhờ thực hiện tốt các chính sách, dự án và lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ chương trình giảm nghèo hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của Bình Liêu đã giảm từ 11,35% (cuối năm 2018) xuống còn 5,19% (tính đến hết năm 2019).

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu trao bò giống cho các hộ nghèo xã Hoành Mô vào tháng 1/2020.

Năm 2019, Bình Liêu đã giải ngân trên 6,3 tỷ đồng cho 56 hộ nghèo và 69 hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ 35 dự án phát triển sản xuất cho 514 hộ nghèo, hộ cận nghèo; khai giảng 14/13 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 280 học viên tại các xã; vận động xây mới và sửa chữa 183 nhà ở cho các hộ nghèo với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; phân bổ trên 154,2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 135 cho 181 dự án đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Đây là nguồn lực cũng là sự khích lệ rất lớn đối với người dân, đặc biệt là đối với những hộ nghèo trong huyện.

Chị Hoàng Thị Huế, thôn Bản Ngày 1, xã Vô Ngại chia sẻ: Gia đình tôi có 7 nhân khẩu và thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện về các chính sách định hướng thoát nghèo, gia đình tôi đã được vay 50 triệu đồng để phát triển trồng rừng và chăn nuôi trâu bò.

Từ đó đến nay, gia đình chúng tôi thường xuyên được quan tâm, giúp đỡ để phát triển sản xuất, áp ụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Do vậy các mô hình phát triển tốt. Tới nay, thu nhập bình quân của gia đình tôi đạt khoảng 70-80 triệu đồng/năm. Gia đình tôi đã tự nguyện đăng ký đề nghị xét thoát nghèo cuối năm 2019 vì tự nhận thấy gia đình mình đủ điều kiện thoát nghèo bền vững.

Để công tác giảm nghèo của địa phương được triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, Khối MTTQ và các đoàn thể của huyện đã tích cực phối hợp thực hiện, vận động hội viên, đoàn viên, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cùng nhau vươn lên phấn đấu thoát nghèo.

Cụ thể, MTTQ huyện phân bổ số lượng hỗ trợ xây mới nhà ở cho 180 nhà hộ nghèo từ nguồn MTTQ tỉnh với mức 25 triệu/nhà. Hội LHPN huyện duy trì 25 mô hình kinh tế và ra mắt mới 8 mô hình do phụ nữ chủ trì; vận động quỹ tiết kiệm với dư nợ gần 300 triệu tạo nguồn vốn vay cho 140 lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân huyện xây dựng mới và duy trì 11 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hội viên, chỉ đạo các cơ sở giúp đỡ hộ nông dân thoát nghèo có địa chỉ 75/40 hộ, bằng 187,5% kế hoạch.Mới đây nhất, trong tháng 1/2020, huyện Bình Liêu đã trao tặng 64 con bò giống cho 64 hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo từ năm 2016 đến năm 2018 của xã Hoành Mô.

Nhờ được hỗ trợ giống bò sinh sản, gia đình chị Chíu Nhì Múi, thôn Nà Pò, xã Hoành Mô đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. (Ảnh chụp tháng 1/2020).

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ và triển khai các cơ chế, chính sách giúp người dân thoát nghèo, năm 2019, Bình Liêu đã có 452 hộ thoát nghèo, đạt 180% theo kế hoạch tỉnh giao và đạt 121% theo kế hoạch phấn đấu của huyện; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 1.250 hộ xuống còn 863 hộ, bằng 11,5%, giảm 5,34%. Cũng theo thống kê của Phòng LĐ,TB&XH huyện, giai đoạn 2016-2020, toàn huyện có 1.377 hộ viết phiếu đăng ký phấn đấu thoát nghèo, cận nghèo. Tới nay, 100% các hộ đăng ký đã thoát nghèo tuyệt đối.

Ông Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Liêu cho biết: Xác định mục tiêu giảm nghèo là một nội dung quan trọng trong kế hoạch dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã huy động các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội vận động mọi nguồn lực để đầu tư hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho công tác giảm nghèo. Trong đó, tập trung trợ giúp cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bước sang năm 2020, huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người dân trên cơ sở ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn lao động hộ nghèo và có sự can thiệp cải thiện điều kiện lao động, môi trường sản xuất kinh doanh để hộ nghèo, cận nghèo cải thiện được mức sống, tiến tới thoát nghèo bền vững. Phấn đấu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,14% tổng số hộ dân toàn huyện.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/binh-lieu-don-luc-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo-2468441/