Bình Liêu: Phát triển sản xuất từ Quỹ HTND

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, giúp cho gần một trăm hộ nông dân trên địa bàn huyện Bình Liêu có vốn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhờ được vay vốn, nhiều mô hình sản xuất mới đã được triển khai, nhiều hộ nông dân nghèo đã tìm được hướng làm giàu.

Cũng giống như các huyện miền núi khác, Bình Liêu có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, thế nhưng đa phần người nông dân vẫn giữ thói quen ỷ lại vào nhà nước, hoặc nếu có sản xuất cũng theo hướng tư duy manh mún, lạc hậu. Qua khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hội viên, HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp HND trên địa bàn huyện vận động, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân ở một khu vực cùng trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, thành lập các tổ hợp tác, CLB nghề nghiệp. Sau đó, sẽ hỗ trợ các hội viên về vốn từ nguồn Quỹ HTND của Trung ương, tỉnh hoặc huyện.

Cán bộ Hội Nông dân xã Lục Hồn đến khảo sát, định hướng phát triển cây dong riềng cho nông dân.

Cán bộ Hội Nông dân xã Lục Hồn đến khảo sát, định hướng phát triển cây dong riềng cho nông dân.

Năm 2015, sau khi khảo sát, nhận thấy điều kiện thời tiết và địa hình ở 2 xã Húc Động và Vô Ngại rất thích hợp để nuôi dê sinh sản, HND huyện đã tiến hành xây dựng dự án, tạo điều kiện cho 19 hộ hội viên nông dân 2 xã vay 900 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh để đầu tư nuôi dê sinh sản. Với sự tiếp sức của HND huyện, các hộ dân cũng mạnh dạn bỏ gần 1,2 tỷ đồng để tăng quy mô đàn từ 10- 20 con lên 40-50 con. Để dự án triển khai có hiệu quả, HND huyện đã đề nghị các hộ liên kết lại để thành lập CLB nuôi dê do HND huyện quản lý. CLB hoạt động bài bản với Ban chủ nhiệm, Tổ dịch vụ tư vấn hỗ trợ tìm hiểu thông tin, Tổ kỹ thuật, Tổ quản lý chính sách, vận động và xây dựng thương hiệu. Với cách làm mới này, chỉ sau gần 3 năm thực hiện, dự án “Nuôi dê sinh sản” của 2 xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, cả 19 hộ tham gia thực hiện dự án đã phát triển đàn dê của gia đình tăng mạnh về số lượng và cho thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ ông Trần A Chiu (thôn Lục Ngù, xã Húc Động) có đàn dê trên 100 con, mỗi tháng cho thu nhập 20 triệu đồng; nhiều hộ khác có thu nhập từ 7 đến 13 triệu đồng/tháng.

Không dừng lại ở dự án nuôi dê, năm 2016 và 2017, nhận thấy sản phẩm miến dong của huyện không đủ sản lượng cung cấp ra thị trường, HND huyện đã tiếp tục giải ngân 1,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ HTND của huyện và tỉnh cho gần 30 hộ dân xã Húc Động, xã Lục Hồn và thị trấn Bình Liêu vay theo dự án trồng dong và sản xuất miến. Năm 2018, với 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện, HND huyện đã tiến hành cho 7 hộ vay phát triển sản phẩm OCOP và trang trại, gia trại tại các xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, Lục Hồn và Tình Húc. Năm 2019, Công ty CP Thương mại & dịch vụ Bình Liêu cũng đã được HND huyện cho vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn của huyện để thực hiện dự án trồng dong và sản xuất miến. Chỉ sau 4 năm, từ chỗ chưa đến 20 hộ được tiếp cận nguồn vốn này, đến nay đã có gần 100 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số vốn vay gần 3,2 tỷ đồng.

Mô hình nuôi dê thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Húc Động.

Mặc dù tổng vốn vay so với các kênh tín dụng khác không nhiều nhưng Quỹ HTND đã thực sự mang lại nhiều hiệu quả tích cực khi nhận thức của hội viên nông dân và người dân về tham gia thực hiện các dự án, mô hình ngày càng được nâng cao, đưa Bình Liêu trở thành địa phương đứng đầu toàn tỉnh trong việc triển khai hoạt động này. Từ đó, góp phần đáng kể trong việc xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch HND huyện, chia sẻ: “Có được thành công trên là do huyện Bình Liêu đã luôn dành sự quan tâm đến công tác hội, trong 3 năm qua, huyện đã cấp 1,3 tỷ đồng cho nguồn Quỹ HTND của huyện. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của hội viên trên địa bàn huyện vẫn còn rất lớn, vì vậy chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều kinh phí cho Quỹ để có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của hội viên”.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201905/binh-lieu-phat-trien-san-xuat-tu-quy-htnd-2439710/