Bình Liêu: Tích cực chuẩn bị cho Hội hoa sở năm 2018

Hội hoa sở Bình Liêu năm 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến hết 16/12 tại địa điểm chính là rừng hoa sở thôn Đồng Long (xã Đồng Tâm) và một số khu vực phụ cận. Những ngày này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang gấp rút mọi công tác chuẩn bị chu đáo cho Hội hoa sở diễn ra thật thành công, để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách bốn phương.

Gấp rút công tác chuẩn bị

Những ngày tháng 11, Bình Liêu dường như đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn bởi những đoàn khách du lịch nườm nượp kéo về để thỏa mãn niềm yêu cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hoang sơ của vùng đất này, để tận mắt chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng, vi vu trên những cung đường biên giới bát ngát cỏ lau... Nhưng không khí vui tươi ấy còn đang lan tỏa khắp các xã, thị trấn của huyện bởi một lý do khác - đó là niềm vui háo hức, mong đợi của người dân chờ đón Hội hoa sở năm 2018.

Tuyến đường dẫn từ cổng chào vào khu vực sân khấu chính diễn ra Hội hoa sở (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm) được gấp rút chỉnh trang, mở rộng. Ảnh: Nguyễn Dung

Từ xã Đồng Tâm - địa điểm chính diễn ra Hội hoa sở, mọi công tác chuẩn bị đang được diễn ra hết sức khẩn trương. Tại tuyến đường dài hơn 1km từ cổng chào dẫn vào khu vực sân khấu chính diễn ra hội (thôn Đồng Long) là hình ảnh tấp nập của những chiếc xe tải nối đuôi nhau chở vật liệu, là âm thanh tiếng máy nổ, máy xúc rộn ràng, đội thợ công trình đang tăng cường nhân lực để sớm hoàn thành việc mở rộng tuyến đường, đảm bảo cho hội diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Đồng chí Lý Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cho biết: Từ những tháng trước theo chỉ đạo của huyện về việc đầu tư trích ngân sách mở rộng tuyến đường dẫn vào rừng sở từ 2,5m lên 4m, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất được người dân rất đồng thuận ủng hộ. Hiện nay, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND xã tích cực giám sát, đôn đốc đơn vị thi công triển khai đảm bảo kế hoạch. Bên cạnh đó, UBND xã cũng xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như vận động nhân dân tham gia, lựa chọn, thành lập các đội văn nghệ, thể thao, đội thi đấu các trò chơi dân gian... theo kế hoạch của huyện để tiến hành tập luyện, tranh tài tại ngày hội.

Các câu lạc bộ hát then trên địa bàn huyện tích cực tập luyện cho các tiết mục biểu diễn tại Hội hoa sở năm 2018. Ảnh: Nguyễn Dung

Không chỉ riêng xã Đồng Tâm, ở các xã khác, hoạt động tập luyện văn hóa, văn nghệ cho chương trình nghệ thuật tổng hợp ngày khai mạc Hội hoa sở trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, các CLB hát then, đàn tính, CLB hát soóng cọ... của các xã đã chủ động tập luyện từ nhiều tháng nay với mong muốn mang đến ngày hội những làn điệu dân tộc đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống.

Công tác tuyên truyền về tổ chức Hội hoa sở đẩy mạnh thường xuyên trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các báo trong và ngoài tỉnh... Thông tin về các dịch vụ lưu trú, ăn, nghỉ cho du khách trong những ngày diễn ra Hội cũng được cập nhật thường xuyên qua các kênh thông tin giúp du khách có những lựa chọn phù hợp. Tới đây, huyện Bình Liêu sẽ tổ chức thông tin báo chí rộng rãi hơn, với nhiều hình thức đa dạng để không chỉ nhân dân, du khách biết đến, tham gia các hoạt động Hội mà còn hướng tới quảng bá mạnh mẽ đến các công ty du lịch nhằm tăng cường nghiên cứu thị trường và khai thác hiệu quả lợi thế của du lịch Bình Liêu nhân dịp mùa hội.

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện được tăng cường. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo an toàn.

Hứa hẹn một mùa hội ấn tượng, thành công

Hội hoa sở là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2015 đến nay. Mỗi năm Ban Tổ chức Hội đều cố gắng xây dựng kế hoạch với các hoạt động mới để đưa vào chương trình tạo sự khác biệt, hấp dẫn. Đặc biệt, năm 2018, Hội hoa sở Bình Liêu là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, do đó các hoạt động diễn ra trong Hội đều được Ban Tổ chức đầu tư công phu, chu đáo.

Với chủ đề “Bình Liêu mùa hoa sở”, Hội hoa sở năm nay sẽ được tổ chức gồm các hoạt động, như: Triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Bình Liêu; lễ khai mạc Hội hoa sở Bình Liêu 2018; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (tại rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm); chương trình nghệ thuật tổng hợp với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của tỉnh, huyện và sự giao lưu của đoàn nghệ thuật Khu Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc). Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi mang đặc trưng văn hóa vùng cao Bình Liêu trong khuôn khổ ngày hội như thi đấu thể thao, trò chơi dân gian. Cụ thể: Thi trải nghiệm “làm cơm mới lá gừng” với khách du lịch, thi cụm rong diềng, trình diễn các môn thể thao dân tộc truyền thống (bắn nỏ, tùng còn, đẩy gậy...), giải đua xe đạp phong trào; chương trình vũ hội, lửa trại dành cho thanh niên với chủ đề “Thanh niên với du lịch Bình Liêu - Nơi tình yêu không giới hạn”...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ngày khai Hội hoa sở Bình Liêu 2017 do chính nhân dân địa phương biểu diễn. Ảnh: Trúc Linh

Đồng chí Vi Ngọc Nhất, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu, cho biết: Điểm mới trong năm nay của Hội sẽ diễn ra chương trình triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức cho nhân dân, du khách chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu. Được phát động từ tháng 10/2018, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được khá nhiều các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao của các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên ở cả trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó, những hoạt động thể thao, trò chơi dân gian sẽ tập trung nhiều hơn trong việc tạo cơ hội để du khách được trải nghiệm. Cụ thể như mời du khách tham gia các trò chơi, mặc trang phục dân tộc, tự thực hành quy trình làm cơm mới Bình Liêu... Hội hoa sở diễn ra cũng là thời điểm người dân vừa gặt xong nên các gia đình người Tày Bình Liêu đều tổ chức lễ mừng cơm mới. Hy vọng, đây sẽ là trải nghiệm đầy thú vị, hấp dẫn du khách.

Việc tổ chức Hội hoa sở nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, khẳng định giá trị của hoa sở và các sản phẩm từ cây sở gắn với những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Liêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, khai thác tối đa những giá trị từ cây sở Bình Liêu, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tìm hiểu, hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch tại địa phương, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ của huyện.

Ngày Hội hoa sở là sự kiện văn hóa lớn của Bình Liêu, thu hút đông đảo người dân trong, ngoài huyện cùng về tham dự. Còn riêng bà con vùng cao Bình Liêu, đây vừa là dịp được vui hội lúc nông nhàn; vừa có hướng phát triển thêm dịch vụ du lịch, tăng thêm thu nhập… nên ai cũng háo hức, mong chờ, tích cực tham gia chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội theo cách của riêng mình.

* Anh Nguyễn Bá Trinh, Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu:

“ĐVTN là kênh thông tin, tuyên truyền về du lịch Bình Liêu và Hội hoa sở”

Để góp phần vào sự thành công của Hội hoa sở, ngay từ khi có thông tin chính thức của UBND huyện, Huyện Đoàn phát động mỗi ĐVTN trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền viên để giới thiệu, lan tỏa về du lịch Bình Liêu nói chung và những hoạt động văn hóa đặc sắc trong ngày hội nói riêng. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai các đầu mối nhiệm vụ cụ thể, như: Huy động lực lượng để luyện tập, tham gia trình diễn văn nghệ; phụ trách tiết mục vũ hội lửa trại đoàn kết; bố trí lực lượng thanh niên tự quản để tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội… Đặc biệt, trong ngày hội, một đội tình nguyện viên mặc áo đoàn gồm 17 người sẽ được bố trí tại các điểm chính, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ du khách có nhu cầu thông tin. Hy vọng những nỗ lực của tuổi trẻ Bình Liêu sẽ góp phần tạo nên những ấn tượng đẹp về du lịch, con người, văn hóa địa phương với đông đảo du khách đến đây.

* Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Viên, thôn Nà Làng, xã Tình Húc:

“Chúng tôi sẵn sàng tham gia trình diễn hát then, đàn tính với niềm tự hào, vinh dự nhất”

Từ năm 15 tuổi, tôi đã theo đoàn văn nghệ của thôn đi biểu diễn then ở khắp trong, ngoài xã. Những giai điệu mộc mạc của hát then, đàn tính chính là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Tày ở Bình Liêu còn lưu truyền đến hôm nay. Bản thân tôi cũng tham gia sinh hoạt rất tích cực trong CLB hát then, đàn tính của xã Tình Húc; đồng thời mở lớp dạy miễn phí cho các cháu nhỏ trong thôn. Bất cứ dịp lễ, tết, giao lưu văn nghệ quần chúng nào, chúng tôi đều sẵn sàng tham gia trình diễn tiết mục hát then, đàn tính với niềm tự hào, vinh dự nhất. Việc chuẩn bị cho tiết mục cũng không quá vất vả vì chúng tôi duy trì việc luyện tập, giao lưu rất thường xuyên, bao gồm cả những bài then bằng tiếng Tày cổ và những bài then mới. Bằng lời ca tiếng hát của mình, chúng tôi gửi gắm những thông điệp về vẻ đẹp thiên nhiên, ca ngợi quê hương, làng bản của Bình Liêu, động viên đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới văn minh, ấm no, hạnh phúc.

* Ông Lô Tiến Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Ngày 1, xã Vô Ngại:

“Người dân chúng tôi háo hức chờ đón ngày hội diễn ra”

Hội hoa sở đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất năm của huyện. Tôi vô cùng háo hức khi thấy các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân cùng chung tay đẩy nhanh các hoạt động chỉnh trang cơ sở hạ tầng lễ hội, dàn dựng các tiết mục văn hóa văn nghệ, trò chơi... sẵn sàng chào đón nhân dân và du khách đến với hội hoa để tham quan, khám phá về mảnh đất, con người huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu. Chương trình được tổ chức, người dân chúng tôi được vui hội, lại còn có thêm chút thu nhập từ việc kinh doanh các dịch vụ ăn uống, trông giữ xe, hướng dẫn cho du khách về dự ngày hội. Đặc biệt, không chỉ riêng người dân xã Đồng Tâm - điểm chính tổ chức hội, mà cả các thôn, xã trên địa bàn huyện cũng tham gia biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao rất sôi nổi. Năm trước hội tổ chức rất thành công, bà con ai nấy đều phấn khởi lắm nên năm nay ai cũng mong.

* Chị Nguyễn Thị Tuyên, người dân phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên:

"Cảnh quan, bản sắc văn hóa, người dân thân thiện là những yếu tố hút khách du lịch"

Bình Liêu là địa điểm tham quan, dã ngoại ưa thích của gia đình tôi bởi có cảnh núi rừng hung vĩ, không khí trong lành. Riêng năm nay, gia đình tôi đã được tham dự hội hát Soóng Cọ ở xã Húc Động, Ngày hội Kiêng gió ở xã Đồng Văn; sắp tới sẽ tiếp tục thu xếp công việc và bố trí thời gian lên dự Ngày hội hoa sở. Chuyến đi nào cũng để lại cho gia đình tôi những kỷ niệm đáng nhớ bởi chúng tôi được thỏa thích tham quan những cảnh đẹp của Bình Liêu mà chi phí rất tiết kiệm. Đặc biệt phải kể tới văn hóa ẩm thực vô cùng đặc trưng, ấn tượng của địa phương như: Cá khe quấn lá lốt, cà ra, gà luộc, thịt lợn nấu gừng, cháo ngô, xôi ngũ sắc, rượu khoai... Tôi tin rằng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, người dân thân thiện sẽ là những yếu tố hút khách du lịch đến với Bình Liêu.

Hoàng Giang (Thực hiện)

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201811/binh-lieu-tich-cuc-chuan-bi-cho-hoi-hoa-so-nam-2018-2407896/