Bình luận bôi nhọ CSGT trên mạng xã hội, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Nam thanh niên đăng tải bình luận và thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của cán bộ Cảnh sát giao thông ở Cao Bằng đã bị phạt 5 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phát hiện M.V.M. (SN 1991, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An) sử dụng trang mạng Facebook có tên hiển thị là “V.M” đăng tải bình luận và thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của cán bộ Cảnh sát giao thông.

M.V.M. làm việc tại cơ quan công an

M.V.M. làm việc tại cơ quan công an

Quá trình làm việc M.V.M. khai nhận: ngày 12/12/2022, khi "lướt" Facebook, M. thấy có bài đăng liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đang thực thi nhiệm vụ nên vào bình luận với nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa An.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Cơ quan chức năng huyện Hòa An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.V.M. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, mức phạt 5 triệu đồng.

M.V.M. cũng nhận thức hành vi của mình là trái quy định pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bình luận trên và cam kết không tái phạm./.

CTV Lê Nam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-luan-boi-nho-csgt-tren-mang-xa-hoi-nam-thanh-nien-bi-phat-5-trieu-dong-post996074.vov