Bình luận, chia sẻ thông tin sai về Covid-19 cũng bị xử phạt

1 cô gái thấy bài đăng liên quan đến Covid-19 liền vào bình luận 'ở Hậu Giang có 2 người chết vì bệnh này'. 1 cô gái khác chia sẻ thông tin sai lệch của người khác về trang cá nhân của mình cũng bị ngành chức năng xử phạt.

Chia sẻ thông tin sai lệch bà H. bị ngành chức năng mời làm việc và xử phạt - Ảnh: Thanh Nguyên

Sáng 18.2, Sở TTTT tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa xử phạt hành chính đối với N.N.Y. (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên Facebook.

Trước đó, trên Facebook của 1 cá nhân có chia sẻ thông tin liên quan đến Covid-19. Sau đó, Y. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình bình luận: "Có 2 người chết ở nhà máy giấy Lee & Man rùi. Nhưng báo chưa cập nhật thui".

Sau khi xác minh, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang nhận định, thông tin trên trên là sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận xã hội. Tại cơ quan chức năng, Y. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã thông tin không đúng. Căn cứ quy định, Thanh tra Sở TTTT tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Y. số tiền 7,5 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, thông tin từ Sở TTTT TP.Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà C.T.N.H. (ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Nguyên nhân là do bà H. đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 trên trang Facebook cá nhân. Tại cơ quan chức năng, bà H. cho biết, thấy lo lắng về Covid-19 nên bà đã chia sẻ những thông tin của người khác về Facebook cá nhân và không ý thức được đây là thông tin sai sự thật.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/binh-luan-chia-se-thong-tin-sai-ve-covid-19-cung-bi-xu-phat-132107.html