Bình luận: Như thế là tội ác!

(VOH) - Những vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiệm trọng vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ, trong tháng 9 vừa qua đã gióng lên hồi chuông báo động về các tai nạn giao thông do xe chở khách gây ra.

Một xe khách sau vụ tai nạn - Ảnh: X.H - Vietbao Những TNGT khủng khiếp như thách thức những nỗ lực của các cơ quan chức năng khi mà tháng 9 lại là tháng An toàn giao thông. Xem những đoạn phim chiếu trên Đài truyền hình quốc gia mới thấy sự thảm khốc và tang thương của các vụ tai nạn do xe ô tô khách gây ra. Mỗi vụ tai nạn giao thông đã làm hàng chục người chết tại chổ, vài chục người bị thuơng, có người lâm vào cảnh nguy kịch sống dở, chết dở.Thiệt hại vật chất hàng tỷ đồng. Chưa kể gánh nặng do tai nạn giao thông gây ra còn để lại di chứng kéo dài nhiều năm cho gia đình các nạn nhân. Những vụ TNGT khủng khiếp vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người vì tất cả đều là xe chở khách. Từ thực tế cho thấy, những vụ tai nạn nầy, xét cho cùng đều có nguyên nhân chủ quan từ các tài xế: xe tải, xe khách.Các xe phạm lỗi chạy quá tốc độ, lấn tuyến, đâm trực diện vào xe lưu thông chiều ngược lại. Có vụ tài xế đã chết khi trong người vẫn còn hơi rượu. Vì sao tai nạn trên tuyến quốc lộ lại có chiều hướng gia tăng? Đó là vì chủ nhà xe chở khách nhất là loại xe tốc hành vì lợi nhuận, nên thiếu quản lý, giáo dục lái xe thậm chí còn khuyến khích các tài xế thêm tài, thêm khách dẫn đến bất chấp các qui định về giao thông trên đường.Tài xế mặc sức chạy nhanh, lấn tuyến, giành đường, tranh khách và tranh thủ thời gian bù lại các đoạn đường “phải hạn chế tốc độ ”. Hầu hết đội ngũ lái xe chở khách hiện nay đều không qua trường lớp, từ lơ xe, phụ xế họ tự học lái xe, rồi chạy chọt lo lót kiếm cho được bằng lái để ngoi lên thành Tài chính. Do đó, nhiều Tài xế có bằng lái nhưng vẫn chưa nắm chắc Luật giao thông. Có những Lái xe tuổi còn trẻ, chưa đủ độ chín trong nghề, lại háo thắng, liều lĩnh, phóng nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn là điều tất yếu. Trong chiều hướng gia tăng các TNGT do xe chở khách gây ra như hiện nay, nên chăng cần tổng kiểm tra xem lại các qui trình trong việc thi và cấp bằng lái cho các tài xế xe khách. Để ngăn chặn các tai nạn giao thông, không chỉ bằng việc xử lý theo các qui định của Luật giao thông mà còn phải giáo dục đội ngũ tài xế về cách thức ứng xử có văn hóa khi giao thông. Các tài xế phải ý thức được trách nhiệm của mình khi ngồi trước “vô lăng” vì khi đó họ đang cầm giữ tính mạng của hàng chục người trên xe. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với những hành khách của mình đó chính là tôn trọng hành khách, là văn hóa trong giao thông của giới tài xế. Các công ty xe khách khi tuyển chọn Tài xế không chỉ chọn người có bằng lái mà phải có đạo đức, tính cách phù hợp với nghề. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông cho Tài xế phải được đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên. Để ngăn chặn các TNGT đặc biệt nghiêm trọng phải kiên quyết xử lý kỷ luật thậm chí cho nghỉ việc các Tài xế chủ quan đã gây ra TNGT dù đó chỉ là những TNGT chưa nghiêm trọng. Xét về mặt nào đó những tài xế chủ quan gây ra những TNGTđặc biệt nghiêm trọng khi chuyên chở hành khách thì cũng không khác gì những kẻ giết người hàng loạt. Gây ra TNGT như thế là Tội ác! Cần phải xử lý hình sự các tài xế gây ra những TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tránh việc do có đền bù, khắc phục thiệt hại của chủ nhà xe nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự lái xe, có thế mới làm gương cho người khác. Tòa án cần có những bản án thích đáng cho những tài xế phóng nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn. Đặc biệt phải quyết liệt hơn trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án TNGT có nguyên nhân từ rượu bia. Với những TNGT của xe chở khách xảy ra hàng loạt vừa qua, từ nay cho đến hết tháng 10/2009, Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt tổng kiểm soát các xe chở khách tại các tuyến quốc lộ 1, 5, 51 và một số tuyến đường trọng điểm. Đây là một động thái tích cực nhằm chấn chỉnh và kiềm chế các TNGT do xe chở khách gây ra. Các đoạn đường nguy hiểm hay xãy ra TNGT, các đoạn đường cần hạn chế tốc độ cũng phải thường xuyên có mặt cảnh sát giao thông tham gia chốt gác để cảnh báo các Tài xế đúng lúc. Người dân đã quá lo sợ khi phải giao thông trên đường với những tai nạn rình rập có thể đến với mình lúc nào không hay ! Cần phải nhanh chóng ra quân lập lại trật tự trên các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, không thể để tái diễn những TNGT đặc biệt nghiêm trọng như vừa qua. Tính mạng và sự an toàn của hành khách khi lưu thông trên đường phải được đảm bảo. VSơn

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=24&id=23240