Bình luận sai về dịch corona, phóng viên Malaysia có thể lĩnh 2 năm tù

Phóng viên Malaysia Hayati vừa bị Tòa án nước này cáo buộc các tội danh liên quan đến việc bà có bình luận sai về dịch corona trên Facebook.

Tờ Malay Time dẫn lời Tòa án Malaysia ngày 7/2 cho biết, bà Hayati, phóng viên của tờ Berita Harian Malay và New Straits Times English, bị kết án theo Khoản 505(b) Bộ Luật hình sự Malaysia trong đó cấm đưa ra những bình luận, tuyên bố “gây hoang mang dư luận” hoặc “gây rối trật tự xã hội, chống đối nhà nước”.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Những cáo buộc của Tòa án Malaysia đối với phóng viên Hayati liên quan đến 3 nội dung mà bà đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân dưới bút danh Ibu Yati có khoảng 1.700 người theo dõi. Những nội dung này bao gồm cả một bình luận được bà đăng tải vào lúc 22h ngày 26/1 về thông tin 1.000 du khách từ Trung Quốc sắp đến Malaysia trên một chiếc du thuyền.

Đoạn bình luận này viết: “Sáng nay, có thông tin cho rằng, 1000 người từ Trung Quốc sắp đến Penang… Tôi tự hỏi Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng có kêu gọi thiết lập tình trạng khẩn cấp hay thậm chí là thiết quân luật nếu ông ấy bị lây bệnh?”.

Ông Lim Guan Eng là người có quan điểm cứng rắn với những tờ báo đưa tin sai sự thật tại Malaysia và từng kiện 2 tờ báo của nước này với cáo buộc “bôi nhọ uy tín cá nhân” hồi năm 2009. Chính vì thế, ông hường xuyên đã trở thành mục tiêu chỉ trích của nhiều tờ báo Malaysia.

Bà Hayati đã từ chối trình diện Tòa vào ngày 6/2 và tuyên bố bà vô tội đối với cả 3 cáo buộc mà Tòa án Malaysia đưa ra nhưng chấp nhận nộp 12.000 ringgit (tương đương 76 triệu đồng) tiền tại ngoại. Tuy nhiên, bà vẫn sẽ phải tham gia phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 11/3 tới. Theo Luật Hình sự Malaysia, nếu bị kết án, bà sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù.

Giới chức Malaysia cho biết, trong những ngày vừa qua, họ đã bắt giữ ít nhất 5 đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai lệch về dịch corona. Những đối tượng này sẽ bị xét xử theo Luật Thông tin và Đa phương tiện của Malaysia, trong đó cấm đưa thông tin sai lệch “có thể gây mất trật tự xã hội và bất ổn cho đất nước”. Nếu bị kết án, mỗi đối tượng có thể sẽ phải ngồi tù 1 năm.

Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas đã lên án gay gắt những “thông tin sai sự thật về virus corona lan truyền trên mạng” và cảnh báo sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ trong những ngày tới.

“Những lời lẽ dối trá về nguồn gốc, mức độ dịch bệnh sẽ không được phép lan truyền bởi những thông tin như thế này đe dọa đến an ninh, an toàn xã hội và có thể thổi bùng lên những tranh cãi về vấn đề sắc tộc trong một quốc gia đa sắc tộc như Malaysia”, ông Tommy Thomas tuyên bố./.

Trần Khánh/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Malay Time

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/binh-luan-sai-ve-dich-corona-phong-vien-malaysia-co-the-linh-2-nam-tu-1007762.vov