Binh lực Nga, Trung sẵn sàng trực chiến Vostok 2018

Nga ngày 11/9 sẽ khởi động cuộc tập trận quân sự đa phương lớn nhất trong lịch sử'Vostok-2018' (Đông-2018).

Nga ngày 11/9 sẽ khởi động cuộc tập trận quân sự đa phương lớn nhất trong lịch sử"Vostok-2018" (Đông-2018), với sự tham gia của cả lực lượng từ Trung Quốc và Mông Cổ ở miền Đông Siberia.

Theo AFP, động thái này đã bị NATO chỉ trích là "diễn tập một cuộc xung đột quy mô lớn" và diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang leo thang giữa Moscow và phương Tây về những cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ tại phương Tây và các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Vostok 2018 sẽ có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 xe quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến.

Tập trận Vostok 2018 diễn ra từ ngày 11/9 tại Đông Siberia. (Ảnh minh họa nguồn: AFP)

"Hãy tưởng tượng 36.000 xe quân sự di chuyển cùng một lúc: xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh - và tất cả điều này, tất nhiên, trong điều kiện càng sát với tình huống chiến đấu càng tốt", ông Shoigu nói.

Quân đội Nga sẽ tung ra tất cả các thiết bị mới nhất cho sự kiện này: tên lửa Iskander có thể mang các đầu đạn hạt nhân, xe tăng T-80 và T-90 và các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 tối tân.

Trên biển, hạm đội Nga sẽ triển khai một số tàu khu trục trang bị tên lửa Kalibr đã được sử dụng ở Syria.

Cuộc diễn tập quân sự trước của Nga trong khu vực này - Vostok-2014, với 155.000 binh sĩ tham gia - chỉ bằng một nửa quy mô năm nay.

Cuộc tập trận của Nga ở Đông Âu năm ngoái, Zapad-2017, có sự hiện diện của 12.700 lính, theo thông báo của Moscow. Tuy nhiên, Ukraine và các quốc gia vùng Baltic cho biết con số thực sự lớn hơn nhiều.

Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự Vostok-2018 sau khi tổ chức một diễn đàn kinh tế ở thành phố phía đông Vladivostok của Nga, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong những thượng khách.

Nhà phân tích quân sự Nga Pavel Felgenhauer cho biết Vostok-2018 là một sự "chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới tương lai" và sự tham gia của Trung Quốc - mặc dù khiêm tốn chỉ với 3.200 lính - sẽ là nhân tố chính trong các cuộc tập trận.

"Đây không chỉ là một dấu hiệu hay một thông điệp, mà còn là một sự chuẩn bị cho một cuộc chiến thực tế có tầm quan trọng lớn", ông nói.

Ý kiến này được chia sẻ bởi phía NATO, nói rằng Vostok-2018 "thể hiện sự tập trung của Nga vào việc diễn tập một cuộc xung đột quy mô lớn".

Nhưng chính phủ Nga đã bác bỏ các buộc rằng cuộc tập trận này là một nguyên nhân gây lo ngại.

"Vostok-2018 cách xa khu vực NATO có trách nhiệm và không ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia thành viên", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/binh-luc-nga-trung-san-sang-truc-chien-vostok-2018-362800.html