Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Theo KBS và TTXVN, ngày 6-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, hai miền cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy mối quan hệ song phương, vốn gần đạt tới trạng thái hòa bình và hòa giải.

* Nhận định về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề tái thống nhất, ngoại giao và an ninh quốc gia, ông Mun Chung In ngày 6-9 khẳng định, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khó khăn nhưng có thể thực hiện nếu Bình Nhưỡng và Washington duy trì đối thoại và xây dựng lòng tin. Theo đó, điều quan trọng hiện nay là duy trì đối thoại Mỹ-Triều cũng như giữa hai miền Triều Tiên. Cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc cũng đề xuất ông Kim Jong-un thăm Liên hợp quốc để tiến hành cuộc gặp cấp cao lần thứ hai với Tổng thống Mỹ D.Trump.

* Phát biểu ngày 6-9 sau khi kết thúc chuyến thăm một ngày tới Bình Nhưỡng, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong thông báo, hai miền Triều Tiên nhất trí tiến hành cuộc gặp cấp cao liên Triều trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 20-9 tại Bình Nhưỡng. Dự kiến, tại cuộc gặp này, hai nước sẽ đánh giá việc thực thi Tuyên bố Panmunjom, thảo luận biện pháp thực tiễn nhằm thiết lập nền hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai nước đã nhất trí mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong trước khi diễn ra cuộc gặp cấp cao liên Triều thứ ba.

* Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi Mỹ ngay lập tức đồng ý tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Bài xã luận với tiêu đề “Đối thoại và sức ép không thể song hành” đăng ngày 6-9 nêu rõ, Mỹ không nên duy trì quan điểm phải phi hạt nhân hóa trước khi ký một hiệp ước hòa bình. Theo bài viết, để cải thiện quan hệ, phía Triều Tiên đã thể hiện thiện chí thông qua việc hủy bỏ một cơ sở thử hạt nhân và trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37543202-binh-nhuong-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien.html