Bình Phước: 2 anh em đuối nước thương tâm

Sự việc xảy ra chiều ngày 27-3, 2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi tại thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, thì bị rơi xuống hồ nước của người dân bên cạnh, dẫn đến tử vong.

Chiều cùng ngày, bé trai N.Đ.A (7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Thống Nhất) dẫn theo em gái là N.N.U (4 tuổi) xuống rẫy của ông nội chơi tại thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Khoảng 17 giờ, gia đình không thấy 2 cháu đâu nên đi tìm. Khi xuống dưới vườn rẫy nhà ông nội, tìm qua rẫy nhà bên cạnh thì hoảng hốt phát hiện 2 cháu bé bị rơi xuống hồ nước. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cả 2 cháu đã tử vong.

Hồ nước nơi xảy ra tại nạn đuối nước thương tâm của hai cháu

Sáng ngày 28-3, đại diện huyện Bù Đăng cùng các đoàn thể và chính quyền địa phương xã Thống Nhất đã đến động viên và hỗ trợ gia đình 2 cháu bé 18 triệu đồng.

Lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình 2 cháu bé

Sự việc đau lòng của 2 anh em ruột đuối nước tử vong thương tâm tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc nhắc nhở, quản lý con em mình, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay các em nhỏ thường đến ao, hồ, bàu, suối câu cá và tắm.

Phú Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/155818/binh-phuoc-2-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam