Bình Phước: An táng 114 hài cốt liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, sáng 27-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ; truy điệu, an táng 114 hài cốt liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà và sự nghiệp quốc tế cao cả được tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn tỉnh và Vương quốc Campuchia đợt 2, giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023).

Dự lễ viếng có đại diện Ban chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Bình Phước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban chỉ đạo 515 quốc gia dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại lễ viếng, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, các ban sở ngành, lực lượng vũ trang, các địa phương đã dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh trình bày tại buổi lễ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, cố gắng phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh, mất mát to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng nên.

Lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện, thị xã, thành phố dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Đợt 2, giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), qua công tác thăm nắm thông tin, sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía nước bạn Campuchia và với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc 83 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia. Riêng lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm, cất bốc quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban chỉ đạo 515 tỉnh giao, đáp ứng niềm mong đợi của thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần tô thắm truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Những hình ảnh tại lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngày 27-7

Ngay sau lễ viếng và an táng, lãnh đạo tỉnh, các ban, sở ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thắp hương tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đông đảo nhân dân thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ

Trần Cảnh - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/146859/binh-phuoc-an-tang-114-hai-cot-liet-si