Bình Phước: Bé gái 4 tuổi tử vong bất thường sau khi ăn bưởi nhà hàng xóm

Sau khi ăn bưởi nhà hàng xóm về, cả 3 bé gái đều có biểu hiện nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào ngày 23/2 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/2, em Thị Chích (12 tuổi) dẫn em gái Thị Bích (4 tuổi) là con của anh Điểu Lâm cùng em Thị Bôi (14 tuổi) đến nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, 3 em có ăn bưởi và sau khi ăn xong trở về nhà thì cả 3 đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói và tiêu chảy.

Khi phát hiện tình trạng trên, gia đình đã nhanh chóng đưa cả 3 vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do Thị Bích quá nhỏ, sức khỏe yếu nên đã tử vong. Bé Thị Chích và Thị Bôi hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Nhận được tin báo vụ việc trên, cơ quan công an huyện Bù Đăng đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập vật chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/binh-phuoc-be-gai-4-tuoi-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-an-buoi-nha-hang-xom-d20538.html